07/05/2021 09:33:00 AM
Lực đẩy từ thế giới, giá vàng trong nước lên sát mốc 56 triệu đồng

Với sự hỗ trợ tích cực từ thị trường thế giới, giá vàng trong nước đồng loạt đi lên phiên sáng 7/5 với giá bán ra tiến sát mốc 56 triệu đồng mỗi lượng.

 Khách hàng giao dịch vàng miếng. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Giá vàng trong nước và tỷ giá trung tâm cùng đi lên phiên sáng nay (7/5).

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.179 VND/USD, tăng 1 đồng so với ngày 6/5.

Với biên độ +/-3%, Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá mua và bán từ 22.950-23.160 đồng/USD, tăng 10 đồng/USD.

Hai doanh nghiệp khác là ngân hàng Vietinbank và BIDV cùng đưa ra mức giá từ 22.965-23.165 đồng/USD, giữ ổn định so với chốt phiên trước.

Tương tự, tại ngân hàng Eximbank, doanh nghiệp này giao dịch từ 22.970-23.160 đồng/USD (mua vào/bán ra), không đổi so với chốt phiên trước.

Trong khi đó, giá vàng tại các doanh nghiệp trong nước đồng loạt đi lên. Nhiều doanh nghiệp nâng giá bán ra từ 200.000-300.000 đồng mỗi lượng.

Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết từ 55,550-55,90 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng.

Hai doanh nghiệp khác là Công ty Doji và Công ty Phú Quý cũng điều chỉnh giá vàng từ 150.000-200.000 đồng mỗi lượng, với giá mua vào là 55,50 triệu đồng/lượng và bán ra là 55,90 triệu đồng/lượng.

Mặc dù từ đầu tuần, thương hiệu SJC giảm 2 phiên và tăng 2 phiên, song giá bán ra sáng nay vẫn cao hơn đầu tuần 100.000 đồng mỗi lượng.

Cùng thời điểm trên, thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu niêm yết từ 52,09-52,69 triệu đồng/lượng, cao hơn 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước. Đây cũng là mức tăng mạnh nhất của thương hiệu này trong vòng 1 tuần gần đây.

Có thể thấy, lực đẩy từ thế giới đã hỗ trợ tích cực cho thị trường vàng trong nước. Trong sáng nay, đồng kim loại quý này bật lên ngưỡng 1.813 USD/ounce, tăng gần 10 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên trước.

Mức giá này tương đương 50,6 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD trong nước. Tuy nhiên, giá vàng thế giới vẫn thấp hơn thương hiệu SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn khoảng 5,3 triệu đồng/lượng.

Đức Duy (Vietnam+)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang