08/02/2018 10:40:00 AM
Liên hợp quốc lên án Chính phủ Maldives vi phạm nền dân chủ

Ngày 7/2, Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền Zeid Raad al-Hussein kêu gọi Chính phủ Maldives dỡ bỏ ngay lập tức tình trạng khẩn cấp và gọi đây là một cuộc tổng tấn công vào nền dân chủ.

 Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền Zeid Raad al-Hussein
(Nguồn: UN)

Thông cáo của Cao ủy Zeid Raad al-Hussein nhấn mạnh, Tổng thống Abdulla Yameen đã tiếm quyền của các cơ quan luật pháp và khả năng làm việc độc lập của nhánh tư pháp đối với nhánh hành pháp.

Những diễn biến này là một cuộc tấn công toàn diện vào nền dân chủ của Maldives.

Quốc đảo trên Ấn Độ Dương này lâm vào khủng hoảng từ cuối tuần trước, khi Tòa án Tối cao bác bỏ các cáo buộc đối với chín chính trị gia đối lập.

Chính phủ của Tổng thống Yameen sau đó đã ra lệnh bắt giữ các thẩm phán và áp đặt lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia./.

(TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang