11/06/2022 05:00:00 PM
Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng

Sáng 11/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Việt Nam Phạm Hùng tại tỉnh Vĩnh Long.

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi cảm tưởng tại Khu lưu niệm ông Phạm Hùng.  Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sáng 11/6, tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Việt Nam Phạm Hùng (11/6/1912-11/6/2022), người chiến sỹ cộng sản trung kiên, bất khuất; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự buổi lễ có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Dự buổi lễ còn có các Ủy viên Bộ Chính trị: ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương; các vị lão thành cách mạng; quý Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang; Anh hùng lao động… tỉnh Vĩnh Long.

Trước đó, sáng sớm cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân ông Phạm Hùng tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng trên địa bàn Ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan khu trưng bày những hình ảnh, tư liệu quý về ông Phạm Hùng.

Viết sổ lưu niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ xúc động cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước thắp nén tâm hương tri ân, tưởng niệm Cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng đúng vào dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của ông - người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long anh hùng, nhà lãnh đạo tài năng và có uy tín lớn của Đảng và Nhà nước ta.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, ông Phạm Hùng luôn là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, về lối sống giản dị, chân thành và sự tận tụy với công việc, với nhân dân. Chúng ta mãi khắc ghi công lao to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc ta.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh ông Phạm Hùng, ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, bày tỏ quê hương Vĩnh Long và vùng đất Nam Bộ rất đỗi tự hào về ông Phạm Hùng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Long phát huy mạnh mẽ truyền thống quê hương cách mạng trong suốt quá trình xây dựng và phát triển. Hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, từ một tỉnh thuần nông, cơ sở vật chất-kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội lạc hậu; đến nay, hạ tầng kinh tế-xã hội của Vĩnh Long cơ bản hoàn thiện, là tỉnh khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 57 triệu đồng/năm.

Đảng bộ, quân và dân tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục chung sức, chung lòng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo, xây dựng tỉnh Vĩnh Long ngày càng phát triển, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, góp phần thiết thực vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, luôn xứng đáng với tình cảm và ước nguyện của đồng chí Phạm Hùng đối với quê hương Vĩnh Long thân yêu.

Ông Phạm Hùng, tên khai sinh là Phạm Văn Thiện, sinh ra tại ấp Long Thiềng, làng Long Hồ, tổng Bình Long, huyện Vĩnh Bình (nay thuộc xã Long Phước, huyện Long Hồ) tỉnh Vĩnh Long.
Chứng kiến sự áp bức bóc lột, đàn áp dã man của thực dân Pháp, ông Phạm Hùng căm thù giặc và sớm giác ngộ, tham gia phong trào cách mạng, được kết nạp Đảng Cộng sản Đông Dương vào năm 1930.

Bị thực dân Pháp bắt và tù đầy qua gần 15 năm, trong đó có hơn 11 năm bị giam ở nhà tù Côn Đảo, khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 bùng nổ, trên cương vị Bí thư Đảo ủy, ông đã lãnh đạo anh em tù nhân đứng lên giải phóng Côn Đảo.

Sau đó, ông được Đảng đón từ Côn Đảo trở về, trực tiếp tham gia lãnh đạo nhân dân Nam Bộ tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Trong quá trình hoạt động cách mạng, cống hiến cho đất nước, ông Phạm Hùng được Đảng, Nhà nước giao đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng: Bí thư Tỉnh ủy Mỹ Tho (năm 1931), Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Thống nhất Trung ương (năm 1956), Phó Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (năm 1958); Bí thư Trung ương Cục miền Nam và Chính ủy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam (năm 1967); Chính ủy Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (năm 1975).

Năm 1976, tại Đại hội lần thứ IV của Đảng, ông tiếp tục được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VIII (6/1987), ông được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

Năm 1988, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng đột ngột từ trần khi đang đi công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

Quang Vũ / TTXVN/Vietnam+

 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang