13/03/2019 02:38:00 PM
Hội nghị thi đua Cụm Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung

Hội nghị thi đua Cụm Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung

Khu nhà định cư của 29 hộ ở làng chài trên hồ thủy điện Sê San 4, huyện biên giới Ia H’Drai Kon Tum. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN) 

Ngày 13/3, tại tỉnh Kon Tum, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến dự Hội nghị Tổng kết giao ước thi đua năm 2018 và Ký kết giao ước thi đua năm 2019 của Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2018, công tác thi đua năm 2019 tiếp tục được Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung xây dựng cụ thể, xác định nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện.

Toàn cụm chú trọng công tác chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tập trung thực hiện 3 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động là “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển,” “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau.”

Cùng với đó, các địa phương tập trung nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy chế về công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực tiễn, nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lí nhà nước về thi đua, khen thưởng…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua-khen thưởng của Cụm.

Nhiều địa phương đã có mức tăng trưởng cao như Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đăk Nông, Bình Định… Hầu hết các tỉnh, thành phố trong cụm đều đạt và vượt chỉ tiêu, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước.

Để công tác thi đua-khen thưởng đạt được những kết quả cao hơn nữa, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh yêu cầu Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung cần khắc phục 3 nhược điểm.

Đó là phong trào thi đua chưa đồng đều, một số đơn vị chưa quan tâm; việc phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa cao, cần lan tỏa hơn nữa các gương điển hình tiên tiến; công tác khen thưởng cho người lao động còn thấp, nhiều tỉnh nằm ở mức dưới 50%.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, các địa phương cần quan tâm hơn nữa, quyết liệt hơn nữa; phấn đấu đạt nhiều chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới, giảm hộ nghèo, khắc phục các thiếu sót, hạn chế về việc nhân rộng các gương điển hình.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch nước đề nghị các địa phương trong Cụm giải quyết dứt điểm các chế độ cho người có công trong kháng chiến.

Năm 2018, phong trào thi đua-khen thưởng của các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung đã đạt được nhiều kết quả. Các phong trào thi đua do Trung ương phát động như phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới,” “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới,” “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”… được các tỉnh tổ chức thường xuyên, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của từng địa phương.

Việc tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của từng địa phương, luôn duy trì ở mức khá với cơ cấu hợp lý.

Năm 2018, 10 tỉnh trong Cụm thi đua đều có mức tăng trưởng kinh tế vượt so với năm trước. Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được các tỉnh trong cụm chỉ đạo quyết liệt, có các giải pháp hiệu quả, hoàn thành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đến năm 2019, Cụm thi đua đã có 518 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, có 3 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới…

Với những kết quả đã đạt được, 256 tập thể và 377 cá nhân thuộc Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng./.

Quang Thái (TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang