08/04/2020 03:41:00 PM
Hội đồng Bảo an thảo luận trực tuyến về tình hình Mali

Sáng ngày 07/4/2020, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tiến hành họp trực tuyến để thảo luận về tình hình Mali và hoạt động của Phái bộ LHQ tại Mali (MINUSMA) trong ba tháng qua.

 Hội đồng Bảo an thảo luận trực tuyến về tình hình Mali. (Nguồn: UN)

Phát biểu tại cuộc họp, Ông Mahamat Saleh Annadif, Đại diện Đặc biệt của TTK LHQ đánh giá tiến trình chính trị và việc thực hiện Thoả thuận Hoà bình và Hoà giải dân tộc năm 2015 thời gian qua đạt được một số tiến triển tích cực. Thủ tướng Mali và các quan chức Chính phủ lần đầu tiên thăm một số tỉnh tại miền Bắc và miền Trung; tổ chức thành công Đối thoại quốc gia rộng mở; lần đầu tiên triển khai tái tổ chức quân đội tại một số tỉnh ở miền Bắc và miền Trung; tổ chức Hội nghị cấp cao về tăng cường sự tham gia của phụ nữ tại Mali; tổ chức vòng một bầu cử lập pháp (29/3).

Tuy nhiên, tình hình an ninh vẫn chưa được cải thiện, hoạt động của khủng bố và các nhóm vũ trang vẫn chưa giảm, đặc biệt là các cuộc tấn công nhằm vào dân thường (266 vụ tấn công làm 249 người chết), lực lượng an ninh và lực lượng gìn giữ hoà bình LHQ. Tình hình nhân đạo vẫn đáng lo ngại, các cuộc tấn công khủng bố, vũ trang đang cản trở công tác nhân đạo tại Mali; hiện Mali có 56 người bị nhiễm Covid-19 và cần sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế.

Các thành viên HĐBA chia sẻ với những đánh giá của ông Mahamat, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục thực hiện Thoả thuận Hoà bình năm 2015; ủng hộ thực hiện Kế hoạch điều chỉnh hoạt động của MINUSMA; bày tỏ quan ngại về tình hình an ninh, nhiều cuộc tấn công làm nhiều binh sĩ thiệt mạng; đề nghị cần có các biện pháp giải quyết vấn đề này; đề nghị sớm có các biện pháp giúp Mali đối phó với dịch Covid-19; đề cao vai trò và sự tham gia của phụ nữ trong tiến trình chính trị tại Mali…

Đại sứ Đặng Đình Quý hoan nghênh những tiến triển mà các bên đạt được thời gian qua, đặc biệt những nỗ lực của Chính Phủ Mali thúc đẩy triển khai 04 nghị quyết của Đối Thoại bao trùm quốc gia hồi tháng 12/2019 nhằm triển khai thực chất Hiệp định hoà bình 2015; nhấn mạnh việc bảo đảm an ninh, an toàn cho thường dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, lực lượng an ninh Mali và lực lượng gìn giữ hoà bình của LHQ. Đại sứ Đặng Đình Quý đánh giá cao vai trò của lực lượng G5 Sahel, Liên minh Châu Phi, MINUSMA và Pháp trong chống khủng bố tại Tây Phi và Sahel; kêu gọi có những biện pháp, hỗ trợ Mali trong bối cảnh dịch Covid-19 hiện nay trên thế giới./.

Hồng Anh

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang