18/06/2020 02:00:00 PM
Hàn Quốc sẽ đáp trả cương quyết hành động khiêu khích của Triều Tiên

Hàn Quốc sẽ giữ vững tư thế sẵn sàng phòng thủ vững chắc trong khi giải quyết tình hình trên tinh thần bình tĩnh để ngăn chặn căng thẳng leo thang thành một cuộc khủng hoảng quân sự.

 Binh sỹ Hàn Quốc tuần tra tại khu phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên trên đảo Ganghwa. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Yonhap, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo ngày 18/6 tuyên bố nước này sẽ đáp trả cương quyết nếu Triều Tiên có những hành động khiêu khích quân sự, trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau những đe dọa từ Bình Nhưỡng.

Phát biểu tại buổi tiệc trưa với các đại sứ của 22 nước từng tham gia Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), ông Jeong tuyên bố: "Quân đội của chúng tôi đánh giá tình hình hết sức căng thẳng. Chúng tôi sẽ giữ vững tư thế sẵn sàng phòng thủ vững chắc trong khi giải quyết tình hình trên tinh thần bình tĩnh để ngăn chặn căng thẳng leo thang thành một cuộc khủng hoảng quân sự. Tuy nhiên, nếu Triều Tiên vẫn có hành động khiêu khích quân sự, chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ và không do dự".

Căng thẳng cao độ trên Bán đảo Triều Tiên khi Bình Nhưỡng đe dọa hủy bỏ toàn bộ các dự án chung và có hành động quân sự chống lại "kẻ thù," viện dẫn việc Hàn Quốc không ngăn cản hoạt động rải truyền đơn chống Triều Tiên qua biên giới.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cùng ngày tuyên bố nối lại công tác tìm kiếm và khai quật hài cốt binh sỹ tử trận trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) tại đồi Hwasalmori (Đầu mũi tên) ở huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon sau khi tạm dừng một ngày trước đó.

Mặc dù tình trạng căng thẳng đang gia tăng trên bán đảo Triều Tiên, song Bộ Quốc phòng Hàn Quốc dường như vẫn cho rằng công tác trên vẫn có thể tiếp tục.

Căn cứ Thỏa thuận quân sự liên Triều thông qua ngày 19/9/2018, các cơ quan quân sự hai miền đã quyết định cùng tiến hành khai quật hài cốt tại khu vực đồi Hwasalmori nằm trong Khu phi quân sự liên Triều (DMZ).

Do không có phản hồi từ phía Bình Nhưỡng nên Seoul đã đơn phương triển khai công tác tìm kiếm hài cốt ở khu vực biên giới quân sự thuộc lãnh thổ Hàn Quốc từ tháng Tư năm ngoái./.

Theo Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang