24/03/2017 09:46:00 AM
Hạ viện Mỹ hoãn bỏ phiếu về dự luật thay thế Obamacare

Ngày 23/3, giới chức lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã quyết định hoãn cuộc bỏ phiếu về dự thảo Chăm sóc sức khỏe Mỹ (AHCA) sau khi Nhà Trắng thất bại trong việc giành được sự ủng hộ của các nghị sỹ bảo thủ đối với văn kiện này.

 Các thành viên của Ủy ban Thương mại và Năng lượng Hạ viện Mỹ tham dự phiên điều trần về việc thay thế chương trình Obamacare bằng dự thảo AHCA. Nguồn: AFP/TTXVN

Đây được xem là một bước lùi của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nỗ lực vận động sự ủng hộ của các thành viên trong đảng nhằm thay thế Chương trình chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền, hay còn gọi là Obamacare.

Quyết định trên được đưa ra sau khi các cuộc đàm phán giữa Nhà Trắng và khối tự do trong Hạ viện, một nhóm gồm 30 thành viên đảng Cộng hòa cực hữu vốn phản đối mạnh mẽ AHCA, không đạt được kết quả.

Trao đổi với báo giới, Chủ tịch nhóm này Mark Meadows đã xác nhận "không có thỏa thuận nào đạt được" sau các cuộc thương lượng với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Meadows nêu rõ: "Ở thời điểm này, chúng tôi đang tìm cách giành được thêm 30-40 phiếu bầu hiện vẫn chưa ủng hộ".

Trước đó, Tổng thống Trump đã gặp nhóm nghị sỹ bảo thủ trên tại Nhà Trắng nhằm lôi kéo sự ủng hộ của những nhân vật này đối với dự thảo AHCA, được dự kiến đưa ra bỏ phiếu tại Hạ viện tối 23/3. Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee dự đoán các cuộc thảo luận tiếp theo về dự luật trên sẽ tiếp diễn và một cuộc bỏ phiếu khác có thể sẽ tiến hành vào ngày 24/3.

Việc giới lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện hoãn bỏ phiếu về AHCA do lo ngại không đủ phiếu bầu trái ngược với những tuyên bố lạc quan trước đó mà Tổng thống Trump đưa ra khi nói rằng đã giành được sự ủng hộ của các nghị sỹ bảo thủ trong đảng Cộng hòa.

Ông Trump từng cảnh báo giới nghị sỹ đảng Cộng hòa tại Quốc hội lưỡng viện cần nhanh chóng thông qua dự luật AHCA nếu không muốn đối mặt với "các rắc rối chính trị." Ông thậm chí còn tuyên bố rằng nếu kế hoạch thay thế và bãi bỏ Obamacare đổ vỡ, phe Cộng hòa có nguy cơ sẽ mất nhiều ghế tại Thượng viện và Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm tới, từ đó mất quyền kiểm soát Quốc hội lưỡng viện.

Cùng ngày, hàng trăm người dân ủng hộ Obamacare tại các thành phố lớn như Washington, Chicago và Los Angeles đã xuống đường tuần hành nhằm thể hiện sự phản đối mạnh mẽ nỗ lực bãi bỏ và thay thế đạo luật vốn đang cung cấp bảo hiểm cho khoảng 20 triệu người dân của Tổng thống Trump.

Tại thủ đô Washington, những người biểu tình đã tụ tập tại Quảng trường Tự do, gần Nhà Trắng, mang theo các bảng hiệu kèm những khẩu hiệu như "Chúng tôi sẽ chống lại" hay "Hãy giữ nước Mỹ khỏe mạnh" để kêu gọi các nhà lập pháp không thông qua AHCA.

Dự thảo AHCA đang đang vấp phải nhiều sự phản đối không chỉ từ các nghị sỹ đảng Dân chủ mà còn ngay trong nội bộ đảng Cộng hòa sau khi Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) cảnh báo hàng chục triệu người Mỹ sẽ mất bảo hiểm y tế nếu AHCA có hiệu lực.

Các thành viên bảo thủ thuộc đảng Cộng chỉ trích AHCA quá tốn kém và quá giống với đạo luật y tế gây tranh cãi hiện nay là Obamacare. Trong khi đó, phe Dân chủ lại cho rằng dự luật này không đủ trợ giúp cho người thu nhập thấp.

Giới quan sát nhận định trong trường hợp có đủ số thành viên đảng Cộng hòa, vốn đang kiểm soát Nhà Trắng và Quốc hội lưỡng viện, phản đối AHCA thì kế hoạch bãi bỏ và thay thế Obamacare của chính quyền Tổng thống Trump có nguy cơ sụp đổ./.

(Theo TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang