25/01/2021 03:31:00 PM
Gói, tặng hàng ngàn bánh chưng gửi tới đồng bào miền Trung đón Tết

Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức gói, tặng 2.000 bánh chưng và quà Tết cho đồng bào nghèo tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN) 

Thông tin từ Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam ngày 25/1 cho biết từ ngày 29/1 đến ngày 1/2 (tức là từ ngày 17-20 tháng Chạp năm Canh Tý), tại Làng sẽ diễn ra các hoạt động đón Tết Tân Sửu 2021 và chương trình “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết.”

Ngày 25/1 sẽ là chương trình dựng cây nêu ngày Tết. Đây là một phong tục truyền thống của người Việt nhằm bày tỏ lòng thờ kính thần linh, thể hiện tình cảm uống nước nhớ nguồn.

Thông qua việc dựng cây nêu cũng là để trừ những điều xấu của năm cũ, bảo vệ cuộc sống bình yên cho con người, đón Tết bình an, hạnh phúc với ước mong có nhiều đổi mới, thành đạt hơn cho cộng đồng 54 dân tộc anh em trong năm mới.

Chương trình “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết” năm 2021 có chủ đề “Trao yêu thương-Tết sum vầy”.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc được Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam thực hiện thường niên từ nhiều năm qua. Kinh phí được huy động từ nguồn xã hội hóa, đóng góp của các cá nhân, doanh nghiệp hảo tâm.

Dự kiến, Ban Tổ chức sẽ chuẩn bị khoảng 1.000 túi quà, mỗi túi quà trị giá khoảng 500.000 đồng (gồm 2 bánh chưng, 1 hộp mứt Tết, 5kg gạo tẻ, 1 chai dầu ăn, 1 áo ấm hoặc chăn ấm mới...).

Các phần quà này sẽ được chuyển tới tận tay đồng bào nghèo tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Hoạt động đón Tết Tân Sửu và gói bánh chưng tặng đồng bào nghèo của Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam nhằm giới thiệu với du khách về nét văn hóa đặc sắc đón Tết cổ truyền của dân tộc, góp phần bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam.

Mặt khác, thông qua hoạt động gói bánh chưng là cơ hội để các thế hệ người Việt Nam thể hiện sự đoàn kết, tương thân, tương ái, chung tay tiếp nối, phát huy truyền thống nhân ái, lá lành đùm lá rách, chia sẻ tinh thần đón Tết cổ truyền ấm áp nghĩa tình, hướng tới một năm mới bình an, tốt đẹp.

Thông qua các hoạt động đón Tết Tân Sửu 2021, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam muốn thể hiện một bức tranh văn hóa đa dạng, đa sắc, góp phần quảng bá, giới thiệu về “ngôi nhà chung” của các dân tộc Việt Nam với bạn bè trong nước và quốc tế.

Từ đó, Ban Tổ chức tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết; động viên tinh thần phấn khởi, đón mừng xuân mới với khí thế mới của cộng đồng các dân tộc Việt Nam./.

Thanh Giang (TTXVN/Vietnam+)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang