06/05/2021 04:06:00 PM
Giải thưởng VinFuture thuộc nhóm giải thưởng khoa học hào phóng nhất thế giới

Chuyên trang công nghệ và đổi mới Tech Node của Singapore nhận định về giải thưởng VinFuture: “Đây được xem là sáng kiến gây chú ý nhất trong thời gian qua và kì vọng tìm ra những giải pháp giải quyết các vấn đề thế giới đang phải đối mặt như dịch bệnh, an ninh lương thực”.

Tech Node dẫn bối cảnh, đổi mới sáng tạo trong công nghệ đã chứng minh vai trò to lớn và thiết thực trong cuộc sống con người, mang lại ảnh hưởng tích cực cho hàng triệu người. Tuy vậy, để áp dụng được vào cuộc sống, các phát minh, sáng kiến phải trải qua quá trình dài, đòi hỏi không ít nguồn lực và tiền bạc.

Xuất phát tại Việt Nam, giải thưởng VinFuture (thuộc quỹ VinFuture) được sáng lập bởi tỷ phú đầu tiên của Việt Nam - ông Phạm Nhật Vượng và vợ - bà Phạm Thu Hương, có thể xem một trong những giải thưởng hào phóng nhất cho khoa học công nghệ khi dành 4,5 triệu USD hàng năm cho các nhà khoa học thắng giải.

 Tiến sĩ Lê Mai Lan, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup và Đại diện ủy quyền Quỹ VinFuture

Tech Node dẫn lời phỏng vấn Tiến sĩ Lê Mai Lan, Phó chủ tịch Vingroup kiêm Đại diện uỷ quyền Quỹ VinFuture: “Tôi nghĩ rằng lịch sử phát triển loài người đồng hành cùng lịch sử phát triển khoa học công nghệ. Tuy nhiên, những bộ óc kiệt xuất của khoa học đang tập trung nhiều ở các nước đã có nền khoa học phát triển, nơi chất lượng cuộc sống tốt hơn nhiều so với phần còn lại của thế giới. Trong khi đó, đa số người dân toàn cầu đang sống ở các nước đang phát triển, nơi thực sự có nhu cầu được tiếp cận các thành tựu của phát minh khoa học công nghệ, để giải quyết các vấn đề mà họ phải đối mặt hàng ngày trong cuộc sống”.

Bà Lan nhấn mạnh,VinFuture mong muốn đổi mới sáng tạo sẽ là nhiệm vụ chung của cộng đồng khoa học thế giới, cùng chung tay giải quyết các thách thức toàn cầu, về kinh tế, xã hội, môi trường… Dịch chuyển phát minh sáng kiến từ nơi có tới nơi cần để quy mô ảnh hưởng rộng lớn hơn, thiết thực và nhân văn hơn.

Thông qua giải thưởng VinFuture, bà Lan chia sẻ: “Các nhà khoa học danh tiếng trong những thập kỷ vừa qua đã tạo ra những phát minh sáng chế đột phá làm thay đổi bộ mặt thế giới. Nhưng việc phát triển kinh tế nhanh chóng cũng để lại các hệ quả tiêu cực về chất lượng cuộc sống, như vấn đề biến đổi khí hậu, thiếu nước sạch, cạn kiệt tài nguyên, dịch bệnh, bất bình đẳng... Vì vậy, đổi mới sáng tạo trong tương lai với VinFuture sẽ vừa có ý nghĩa tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế, nhưng cũng phải trả lại cho thế hệ tương lai một hành tinh xanh, một môi trường không ô nhiễm…”

Đến nay, VinFuture đã nhận được hơn gần 1000 đăng ký đề cử. Ngoài các nước vốn có truyền thống về khoa học công nghệ (KHCN) như Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc…, VinFuture cũng đã nhận được nhiều đăng ký gửi đề cử từ các nhà khoa học đại diện cho các quốc gia đang phát triển từ Châu Mỹ Latin hay Châu Phi, là khu vực tiềm ẩn nhiều thách thức trong phát triển bền vững nhưng chưa được đầu tư thỏa đáng cho khoa học công nghệ.

Bà Lan kỳ vọng, đêm trao giải của VinFuture sẽ là lễ hội tôn vinh không chỉ những công trình hàn lâm kiệt xuất, mà còn thúc đẩy các nghiên cứu, phát minh xuất sắc mang lại những giá trị phục vụ cho loài người một cách tốt nhất, sớm đi vào cuộc sống.

Giải thưởng sẽ vinh danh những đề tài xứng đáng nhất, đã hoặc sẽ có tiềm năng giải quyết các thách thức toàn cầu như dịch bệnh, biến đổi khí hậu, sáng tạo đổi mới trong lĩnh vực công nghệ…

 Hội đồng Giải thưởng đã họp phiên toàn thể lần thứ Nhất vào ngày 20 tháng 1 năm 2021, thống nhất các đề cử sẽ được tìm kiếm từ mọi quốc gia trên phạm vi toàn cầu.

“Với ý nghĩa đó, đêm trao giải sẽ không chỉ là sự kiện quan trọng của cộng đồng các nhà khoa học công nghệ trên thế giới mà còn là một ngày trọng đại mang theo hy vọng của hàng chục triệu người dân bình thường về những điều kỳ diệu và thiết thực mà khoa học có thể mang đến khiến cho cuộc sống hàng ngày tốt đẹp hơn. Và trên hết, những công trình sáng chế mà Giải thưởng vinh danh sẽ là món quà trí tuệ giá trị và ý nghĩa , truyền cảm hứng dành tặng cho các thế hệ tương lai, đúng như tên gọi của Giải thưởng VinFuture - Giải thưởng của Tương lai”, bà Lan nhấn mạnh.

Giải thưởng VinFuture sẽ đóng cổng nộp đề cử vào 7/6/2021. Danh sách những người đạt Giải thưởng VinFuture sẽ được công bố vào tháng 12/2021. Lễ trao giải chính thức sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 1/2022./.

(theo VOV.VN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang