14/08/2018 09:25:00 AM
Gặp khó nhưng Olympic Việt Nam vẫn quyết thắng

Trong trận ra quân tại ASIAD gặp Pakistan chiều nay (14/8), HLV Park Hang-seo khẳng định mục tiêu của Đội tuyển Olympic Việt Nam là giành chiến thắng để không làm người hâm mộ thất vọng.

 Quang Hải thực hiện bài tập. Ảnh: VFF

Tại kỳ ASIAD lần này, kể từ khi sang Indonesia, Đội tuyển Olympic Việt Nam gặp khó khăn, nhất là sân bãi luyện tập. Theo phản ánh của báo chí theo đoàn, trong các ngày 12, 13/8, các cầu thủ Việt Nam chưa có một buổi tập nào cho ra tập (ngày 12/8 tập trong khuôn viên của 1 khu công nghiệp; ngày 13/8 phải mượn sân của Công ty Samsung để tập…). Như vậy, các cầu thủ Việt Nam vẫn chưa được tập buổi nào trên sân cỏ tiêu chuẩn.

Dù vậy, HLV Park Hang-seo và ban huấn luyện vẫn động viên toàn đội hướng về trận đấu với Pakistan.

Nói về mục tiêu của đội, HLV Park Hang-seo khẳng định trong trận ra quân, Olympic Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng. Ở trận đấu này, ông Park cho biết sẽ sử dụng sơ đồ 3-4-3 với lối chơi tích cực, quyết tâm không làm người hâm mộ phải thất vọng.

Trong số các đội cùng bảng D (Việt Nam, Pakistan, Nepal, Nhật Bản) thì Đội tuyển Olympic Pakistan được coi là “ẩn số”. Ba năm trở lại đây, bóng đá Pakistan không được thi đấu quốc tế. Thứ hạng của bóng đá Pakistan trên bảng FIFA cũng không ấn tượng (hạng 201/206 liên đoàn bóng đá quốc gia).

Ở kỳ Á vận hội 2014, Pakistan đã không cạnh tranh được với Triều Tiên và Trung Quốc khi thua cả 2 đội bóng này ở vòng bảng. Sau đó, bóng đá Pakistan bị FIFA cấm thi đấu quốc tế 3 năm (2015, 2016, 2017). Đội U23 Pakistan cũng không tham dự Giải U23 châu Á 2018.

Trong lần “tái xuất” này, Pakistan hy vọng sẽ tranh chấp vé vào vòng 16 đội với Việt Nam và Nhật Bản khi mà HLV Jose Antonio Nogueira, người Brazil, cũng là HLV đội tuyển quốc gia Pakistan, đã chọn được những cầu thủ xuất sắc nhất của đất nước này vào đội tuyển Olympic.

Đội Olympic Pakistan có một nửa số cầu thủ thuộc biên chế của đội tuyển quốc gia. Họ vừa tập huấn dài hạn ở Bahrain với kết quả 1 thắng, 1 hòa, 1 thua trong 3 trận giao hữu với các CLB ở Qatar.

Theo VFF, đánh giá thêm về đối thủ này, HLV Park Hang-seo cho biết qua theo dõi băng hình 2 trận đấu của Pakistan thì thấy đội bóng này có những cầu thủ có tốc độ, chất lượng khá tốt. Cùng với đó là 3 cầu thủ trên 23 tuổi đang thi đấu ở giải hạng ba của Đan Mạch.

Trong khi đó chia sẻ với báo giới, HLV Đội tuyển Olympic Pakistan Jose Antonio Nogueira thận trọng khi cho biết mục tiêu chính của Pakistan là tích lũy thêm kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ.

HLV người Brazil này cũng đánh giá cao Đội tuyển Olympic Việt Nam: “Đây chính là đội bóng mạnh ở bảng D cũng như ASIAD, rõ ràng chúng tôi sẽ có trận đấu rất khó khăn”.
Trong sáng 13/8, cuộc họp kỹ thuật bảng D môn bóng đá nam ASIAD 18 đã được tổ chức. Tại cuộc họp, Ban Tổ chức cũng phổ biến các quy định của môn bóng đá nam.

Theo đó, ở vòng bảng, các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng. Đội nhất, nhì tại mỗi bảng (12 đội) và 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào thi đấu tại vòng 1/8 (vòng 16 đội).

Trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Pakistan bắt đầu từ 16 giờ chiều nay (14/8). Đội tuyển Olympic Việt Nam ra sân trong trang phục màu đỏ truyền thống./.

Thanh Phương/ baodientuchinhphu.vn

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang