03/08/2020 03:39:00 PM
Đức kêu gọi EU chống lại chiêu bài “chia để trị” của Trung Quốc

EU sẽ "không còn làm ăn bình thường" với Trung Quốc và cần chống lại chiêu bài "chia để trị" của Bắc Kinh hiện nay, Bộ trưởng Đức khẳng định.

 Bộ trưởng các vấn đề châu Âu của Đức Michael Roth. Ảnh: DPA

Bộ trưởng các vấn đề châu Âu của Đức Michael Roth đã cảnh báo, Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc sẽ "không còn làm ăn bình thường" nữa sau khi Bắc Kinh có các động thái chính trị ngày càng quyết đoán với Hong Kong, đồng thời hối thúc các nước châu Âu không nên "e sợ khi đối đầu" với Trung Quốc.

Trong một tài liệu đánh giá quan trọng về các động thái gần đây của Trung Quốc, ông Michael Roth cho biết, Berlin sẽ coi việc thúc đẩy khả năng của 27 nước thành viên nhằm chống lại chiêu bài "chia để trị" của Bắc Kinh là mục tiêu ưu tiên trong năm nay.

Ông Roth, quan chức cấp cao thứ hai trong văn phòng đối ngoại liên bang Đức, đã đặt câu hỏi về sự phụ thuộc của các nước châu Âu vào Tập đoàn Viễn thông Huawei của Trung Quốc, đồng thời nói rằng những quốc gia này nên cân nhắc "đầu tiên và trước nhất" đến các nhà cung cấp thiết bị di động 5G từ châu Âu.

Quan chức cấp cao Đức cũng gọi Trung Quốc là kẻ thù có hệ thống, thách thức "nền tảng giá trị" của châu Âu.

Nhà ngoại giao Đức nhận định các nước EU "không được e sợ việc đối đầu với Trung Quốc khi "đụng chạm" đến những vấn đề khó khăn như nhân quyền, an ninh và công nghệ. Trong các cuộc trao đổi trực tiếp của chúng ta với Bắc Kinh, chúng ta có thể và phải xác định rõ những lợi ích của mình, cũng như thúc đẩy sự hơp tác mạnh mẽ nhằm giải quyết các vấn đề chung".

EU ngày càng phản ứng mạnh mẽ với Trung Quốc sau khi chỉ trích Bắc Kinh thiếu minh bạch trong giai đoạn đầu của Covid-19, đại dịch hiện đã khiến hơn 200.000 người thiệt mạng ở châu Âu.

Trong khi Thủ tướng Angela Merkel và các quan chức khác trong đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) đối mặt với chỉ trích vì lập trường mềm mỏng với Trung Quốc thì đối tác liên minh nhỏ hơn, Đảng Dân chủ Xã hội với Ngoại trưởng Heiko Maas và Bộ trưởng Roth là thành viên lại có quan điểm cứng rắn hơn.

Tại Thụy Sĩ - một quốc gia không phải là thành viên EU, Ngoại trưởng nước này Ignazio Cassis cũng gửi đi thông điệp với các nhà lãnh đạo ngày càng quyết đoán hơn với Trung Quốc.

"Chúng ta đang chứng kiến Trung Quốc ngày càng trượt khỏi đường lối cởi mở. Nếu Trung Quốc tiếp tục chiến lược mới này, phương Tây sẽ hành động quyết đoán hơn"./.

(theo VOV.VN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang