30/06/2022 01:50:00 PM
Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Anh lần thứ 4 tại London

Trên cơ sở quan hệ hợp tác quốc phòng được duy trì hiệu quả, Việt Nam và Anh mong muốn đưa quan hệ hợp tác quốc phòng trở thành một trong những trụ cột trong tổng thể quan hệ hai nước.

 Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đón Bộ trưởng Quốc phòng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Robert Ben Lobban Wallace, ngày 22/7/2021.  Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Ngày 29/6, tại London đã diễn ra phiên thứ nhất Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Anh lần thứ 4 do Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và nữ Nam tước Baroness Goldie, Quốc vụ khanh Quốc phòng Anh đồng chủ trì.

Đây là hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Tại Đối thoại, hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực và năng động của quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Anh, trong đó quan hệ hợp tác quốc phòng được duy trì hiệu quả; mong muốn đưa quan hệ hợp tác quốc phòng trở thành một trong những trụ cột trong tổng thể quan hệ hai nước.

Hai bên coi Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Anh là cơ chế hợp tác quan trọng để Bộ Quốc phòng hai nước đánh giá kết quả hợp tác đã đạt được và định hướng quan hệ hợp tác cho thời gian tới.

Trong khuôn khổ Đối thoại hai bên đã trao đổi một số nội dung về tình hình thế giới và khu vực cùng quan tâm.

Về quan hệ hợp tác quốc phòng, hai bên đã đánh giá kết quả quan hệ hợp tác được triển khai trên cơ sở Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng ký năm 2017, nổi bật là chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Anh vào tháng 7/2021 và tàu Hải quân Anh thăm xã giao tỉnh Khánh Hòa vào tháng 10/2021, qua đó góp phần tích cực cho quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, đáp ứng nhu cầu và lợi ích của mỗi bên.

Thời gian tới, hai bên bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy các nội dung hợp tác hiện có, trong đó có các nội dung như trao đổi đoàn, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trưởng đoàn Việt Nam thông tin việc lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế vào tháng 12/2022; mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng Anh và các doanh nghiệp quốc phòng của Anh sang thăm Việt Nam và tham dự Triển lãm để có thể mở ra các cơ hội thúc đẩy hợp tác tốt hơn.

Hai Bên nhất trí sẽ phối hợp xây dựng và triển khai các hoạt động hợp tác thiết thực trong năm 2023 để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (11/9/1973-11/9/2023).

Cùng với đó, thống nhất tổ chức phiên thứ hai Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Anh lần thứ 4 tại Hà Nội vào cuối năm 2022.

Tại Đối thoại, Quốc vụ khanh Quốc phòng Anh đã trao thư của Bộ trưởng Quốc phòng Anh mời Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Anh; Thượng tướng Lê Huy Vịnh chuyển thư của Bộ Quốc phòng mời nữ Nam tước, Quốc vụ khanh Quốc phòng Anh sang Việt Nam đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Anh lần thứ tư, phiên thứ hai trong năm 2022.

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Anh phiên thứ nhất đã diễn ra thành công, góp phần vào thành công chung chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang