Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 51 Quốc khánh Cộng hòa Mô-ri-xơ (Republic of Mauritius) (12/3/1968 – 12/3/2019), ngày 11/3/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng đến Quyền Tổng thống Cộng hòa Mô-ri-xơ Pa-ra-ma-si-vum Pi-lay Vi-a-pu-ri (Paramasivum Pillay Vyapoory).
Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao, Hội nhập khu vực và Thương mại quốc tế Cộng hòa Mô-ri-xơ Xi-ta-na Lút-mi-na-rai-đô (Seetanah Lutchmeenaraidoo)./.
Minh Hằng
Được tin vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng xảy ra tại Ethiopia làm 157 người thiệt mạng, ngày 12/3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Ethiopia.
Trục liên thông văn bản quốc gia là một trong những bước đi đầu tiên hướng tới nền tảng tích hợp, chia sẻ, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương, giúp cho việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp được tốt hơn.
Ủy ban Nhân quyền của Liên hợp quốc tổ chức Phiên họp xem xét Báo cáo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam về thực thi Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR).
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thuộc Học viện Quân y.
Nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Cộng hòa Hồi giáo I-ran Mô-te-da Xa-ma-đi (Morteza Sarmadi) thăm chính thức Việt Nam từ ngày 10-13/3/2019.
Chiều 11/3, cuộc họp giữa Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và Ủy ban Đối ngoại Quốc hội đã diễn ra tại Hà Nội để trao đổi về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội cho biết so với chương trình dự kiến, chương trình Phiên họp có năm nội dung được rút ra khỏi chương trình do các cơ quan chưa bảo đảm tiến độ chuẩn bị hoặc cần phải nghiên cứu thêm.
Sáng 11/3, Bộ Ngoại giao đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
Quyền Tổng thống Matadeen mong muốn trong thời gian tới, hợp tác Mauritius-Việt Nam có những bước phát triển mới, thực chất hơn, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, viễn thông, du lịch.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự và phát biểu khai mạc phiên họp và cùng với các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên chủ trì các nội dung phiên họp.
Hạ nghị sỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Komura Masahiro khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam triển khai thành công các đoàn cấp cao giữa hai nước trong thời gian tới.
Trong chuyến công tác đến Australia và New Zealand, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có hơn 50 hoạt động, để lại dấu ấn đậm nét và lan tỏa hình ảnh của một Việt Nam chân thành và mạnh mẽ.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao những đóng góp tích cực và hiệu quả của Đại sứ Samina Mehtab trong việc làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pakistan.
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị Slovenia hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU và ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với xuất khẩu hải sản của Việt Nam.
Ngày 11/3, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có các cuộc gặp song phương với Tổng thống Thuỵ Sĩ Viola Amheard, Thủ tướng Latvia Evika Silina và tiếp Thị trưởng thành phố New York, ông Eric Adams.
Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của CPUSA trong khuôn khổ Dự án “Xin chào Đồng chí” của Đảng bạn nhằm tăng cường sự kết nối giữa CPUSA và các đảng cộng sản, công nhân trên thế giới.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và Phần Lan trong các lĩnh vực phát triển bền vững như kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường, năng lượng sạch.
Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đề nghị Nhật Bản tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Việt Nam đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong bối cảnh mới.
Phó Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các nước và các đối tác vì bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái, không bỏ ai lại phía sau.
Mặc dù phải di chuyển quãng đường dài và qua lại giữa 4 thành phố khác nhau của cả hai nước Australia và New Zealand, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vẫn có hơn 50 hoạt động.
Với khoảng 400 bức ảnh tư liệu và ảnh nghệ thuật, tập sách ảnh “Việt Nam-Đất nước-Con người: Thành tựu qua 70 năm xây dựng và phát triển” sẽ đưa đến cho bạn đọc cái nhìn toàn cảnh về chặng đường lịch sử 70 năm (1945-2015) của dân tộc.
Sáng 7/9, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (07/9/1945 – 07/9/2015) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất.
Chiều 30/7, tại Trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, ông Đặng Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã có buổi trao đổi, làm việc với bà Liurka Rodriguez, Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam về những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Ngày 7/9, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an đã ký Quy chế phối hợp về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thông tin của Bộ Ngoại giao. Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao trang trọng tổ chức lễ trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Ngoại giao cho lãnh đạo Bộ Công an.
Trung Quốc hai lần phá giá liên tiếp đồng nội tệ, làm ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, một đồng nhân dân tệ yếu so với USD, cũng là điểm lợi cho các doanh nghiệp Việt khi họ bỏ ít tiền để nhập được nhiều nguyên liệu từ Trung Quốc.
Bên lề hội thảo “70 năm ngoại giao vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Bộ Ngoại giao tổ chức vào sáng nay (12/8), nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phú Bình chia sẻ: “Trước đây, khi Việt Nam chưa mở rộng thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều nước trên thế giới, tại các diễn đàn quốc tế, những người làm ngoại giao Việt Nam thường chỉ đứng riêng một góc. Thế nhưng, hiện nay, tình hình đã hoàn toàn thay đổi. Từ một nước bị cô lập, Việt Nam đã phá thế bao vây, chủ động hội nhập. Tuy Việt Nam không phải là một nước lớn nhưng luôn được các quốc gia khác quan tâm”.
Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài-Bộ Ngoại giao mong nhận được ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với dự thảo Luật quan trọng này.
Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng chống đại dịch Covid-19, hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, nhằm vận động, kết nối các cá nhân, đơn vị, tổ chức hỗ trợ đỡ đầu trẻ em mồ côi do Covid 19, cam kết lâu dài với tinh thần hoàn toàn tự nguyện.
Tạp chí Quê Hương trân trọng giới thiệu bài viết 'Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới' của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.
Ngày 12/8/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới (Kết luận 12). Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí về nội dung và ý nghĩa của Kết luận này.
Ngày 12/8/2021, Bộ chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, Tạp chí Quê Hương trân trọng giới thiệu toàn văn Kết luận:
Quốc hội đã bầu ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XV.