22/02/2019 02:19:00 PM
Đảm bảo an ninh tuyệt đối phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Hàng nghìn cán bộ cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự cùng với lực lượng Công an các quận, phường của Hà Nội đã được huy động tối đa tham gia công tác đảm bảo an ninh.

Cờ Mỹ và cờ Triều Tiên, bên dưới là biểu tượng hai bàn tay bắt chặt vào nhau thể hiện tinh thần của cuộc gặp lớn, được treo bên ngoài Nhà khách Chính phủ trên phố Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN) 

Ngày 22/2, Thượng tá Nguyễn Thành Long, Trưởng phòng Tham mưu, Công an thành phố Hà Nội khẳng định Công an thành phố đã sẵn sàng cho việc đảm bảo an ninh tuyệt đối phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai, diễn ra từ ngày 27-28/2 tại Hà Nội.

Các phương án bảo vệ hội nghị sẽ được triển khai ở cấp độ cao nhất. Theo đó, hàng nghìn cán bộ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự cùng với lực lượng Công an các quận, phường được huy động tối đa tham gia công tác đảm bảo an ninh.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị đã huy động 100% quân số gồm hơn 1.000 cán bộ, chiến sỹ tham gia dẫn đoàn, phân luồng cho các đoàn đại biểu quốc tế.

Ngoài ra, hơn 300 nút giao trọng điểm luôn duy trì các tổ công tác đảm bảo an toàn giao thông, ngăn chặn ùn ứ từ xa. Đội Cảnh sát giao thông dẫn đoàn sẽ huy động gần 30 xe đặc chủng hiện có, phối hợp các đơn vị khác bổ sung phương tiện khi cần thiết.

Theo đại diện Đồn Công an Nội Bài, huyện Sóc Sơn (Hà Nội), những ngày qua, đơn vị tham gia nhiều cuộc họp với Cảng vụ Hàng không Nội Bài, Công an thành phố Hà Nội và đơn vị nghiệp vụ về công tác đảm bảo an ninh phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra vào cuối tháng 2/2019.

Công tác đảm bảo an ninh tiếp đón các đoàn quốc tế tham dự hội nghị được triển khai theo cấp độ cao nhất. Lực lượng cảnh sát phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ thuộc Cảng vụ Hàng không Nội Bài tăng cường giám sát trước, trong và cả sau thời gian diễn ra hội nghị.

Trước đó, Công an thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai với mục tiêu đảm bảo an ninh cao nhất cho sự kiện lần này.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu Phòng Cảnh sát hình sự tăng cường 96 tổ công tác tuần tra, kiểm soát từ 23 giờ đêm hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau, tấn công, trấn áp mạnh mẽ các tội phạm hình sự. Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát giao thông và Công an các quận, huyện tiếp tục triển khai Mệnh lệnh 01, Mệnh lệnh 02 trên toàn thành phố.

Bộ Công an cũng điều động gần 1.000 cảnh sát cơ động, an ninh bổ sung cho Công an thành phố Hà Nội phục vụ công tác bảo vệ hội nghị.

Đại tá Lê Đình Thành, Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm, Đội An ninh là lực lượng nòng cốt, tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án bảo vệ nơi lưu trú của đoàn nguyên thủ và các thành viên; chủ động dự báo, dự kiến tình huống có thể xảy ra và cách xử lý.

Bên cạnh đó, chủ động tham mưu Quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận huy động hệ thống chính trị cơ sở tham gia vào công tác đảm bảo an ninh trật tự; tăng cường công tác nắm tình hình; rà soát các điểm cao, nhà cao tầng xung quanh khu vực bảo vệ; phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự quận tiếp nhận, quản lý địa điểm, khu vực, tuyến đường, trọng điểm liên quan hội nghị./.

Nguyễn Hoàng (TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang