22/06/2020 10:04:00 AM
Đại sứ Việt Nam tại Brazil trình quốc thư

Ngày 18/6/2020, tại thủ đô Brasilia (Brazil), Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Brazil Phạm Thị Kim Hoa đã trình quốc thư lên Tổng thống Cộng hòa Liên bang Brazil Jair Bolsonaro.

Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến ngài tổng thống và khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị trên nhiều mặt với Brazil. Đại sứ bày tỏ vui mừng trước quan hệ Brazil – Việt Nam ngày càng được thắt chặt sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt từ năm 2007 khi hai nước trở thành đối tác toàn diện của nhau.

Mặc dù trong bối cảnh đại dịch Covid-19, kim ngạch thương mại của Việt Nam với Brazil vẫn đạt 1,6 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm nay, đứng thứ hai trong các nước Châu Á có quan hệ thương mại với Brazil. Với mong muốn các sản phẩm y tế của Việt Nam sẽ được sử dụng rộng rãi tại Brazil, Đại sứ hy vọng hai nước có thể cùng nhau chia sẻ và hợp tác trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19. Đại sứ khẳng định, với vai trò là Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc, Việt Nam sẽ là cầu nối giữa Brazil với khu vực Đông Nam Á và hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương và khu vực.

Trong thời gian tới, Đại sứ tin tưởng rằng quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục được phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, hợp tác trên mọi lĩnh vực được thúc đẩy, trong đó có các vấn đề về kinh tế, thương mại như Brazil công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, mở cửa thị trường nông sản của hai nước, đàm phán FTA Việt Nam – Mecosur…

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cho biết ông cũng đánh giá cao quan hệ với Việt Nam, vị thế trong khu vực và các thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong những năm qua. Phương thức quản lý của Việt Nam là một hình mẫu cho Brazil học hỏi khi nhiều năm liền thuộc nhóm có mức tăng trưởng cao nhất châu lục. Ông chia sẻ Brazil đang thực hiện một cuộc cải tổ chính trị khó khăn, những nỗ lực chống tham nhũng của Việt Nam khiến ông vô cùng ngưỡng mộ và muốn học hỏi.

Sau cùng, Tổng thống chúc Đại sứ thành công với nhiệm vụ mới, mong muốn đại sứ dành thời gian khám phá đất nước Brazil và cho biết Brazil luôn sẵn sàng với những đề xuất vì lợi ích của hai quốc gia và quyền lợi của người dân. Thông qua Đại sứ, Tổng thống gửi lời hỏi thăm tới Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và vui vẻ nhận lời mời thăm Việt Nam vào một thời gian thích hợp.

Hà Nguyên

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang