25/09/2020 10:52:00 AM
Đại sứ Đặng Thị Hải Tâm trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Estonia

Ngày 22/9/2020, Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan kiêm nhiệm Estonia Đặng Thị Hải Tâm đã trình Thư ủy nhiệm (Quốc thư) lên Tổng thống Estonia Kersti Kaljulaid.

Đại sứ Đặng Thị Hải Tâm trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Estonia Kersti Kaljulaid. 

Đây là lần đầu tiên Lễ trình Quốc thư được tổ chức trong khuôn viên trường Trung học cơ sở Kuningam thuộc thành phố Parnu – nơi được mệnh danh là “Thủ đô mùa hè” của Estonia.

Tiếp xã giao Đại sứ sau Lễ trình Quốc thư, Tổng thống Kersti Kaljulaid gửi lời chúc tốt đẹp đến Lãnh đạo Việt Nam; bày tỏ cảm ơn Việt Nam ủng hộ Estonia trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 và khẳng định hai nước tiếp tục phối hợp hiệu quả tại tổ chức này để thúc đẩy các vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu.

 Đại sứ Đặng Thị Hải Tâm trong buổi Lễ trình Thư ủy nhiệm lên
Tổng thống Estonia Kersti Kaljulaid. 

Tổng thống hoan nghênh Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đã có hiệu lực, coi đây là động lực quan trọng để thúc đẩy giao thương hai nước; tin tưởng quan hệ hữu nghị giữa hai nước sẽ được tăng cường hơn nữa trong thời gian tới, đặc biệt trong lĩnh vực số hóa và chính phủ điện tử - một trong những lĩnh vực Estonia đang dẫn đầu trên thế giới.

Tổng thống Kersti Kaljulaid cũng cho biết việc tổ chức Lễ trình Quốc thư tại khuôn viên một trường học có ý nghĩa quan trọng, thể hiện ưu tiên hàng đầu của Estonia trong giáo dục, ngành chiếm 7% tỷ trọng GDP trong ngân sách chi tiêu hàng năm của Estonia; bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này thời gian tới.

Tổng thống Kersti Kaljulaid tiếp Đại sứ Đặng Thị Hải Tâm. 

Nhân dịp này, Đại sứ Đặng Thị Hải Tâm chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới Tổng thống Kersti Kaljulaid; chúc mừng Estonia đã có những sáng kiến và đóng góp quan trọng trên vai trò ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; và bày tỏ quyết tâm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Estonia trên nhiều lĩnh vực, trong đó trọng tâm là số hóa và chính phủ điện tử. Kết thúc buổi tiếp, Đại sứ Đặng Thị Hải Tâm đã lưu bút tại Sổ danh dự của Văn phòng Tổng thống./.

(Tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan kiêm nhiệm Estonia) 

 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang