13/10/2021 09:53:00 AM
Croatia và Hungary hỗ trợ vaccine giúp Việt Nam chống dịch COVID-19

Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo đã tiếp nhận tượng trưng 60.000 liều vaccine AstraZeneca của Chính phủ Croatia tặng Việt Nam, và 400.000 liều vaccine AstraZeneca do Chính phủ Hungary nhượng lại.

 Vaccine ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca.  Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên  tại Trung và Đông Âu, chiều 12/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Budapest, Đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thị Bích Thảo đã tiếp nhận tượng trưng 60.000 liều vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19 của Chính phủ Croatia tặng Việt Nam.

Phát biểu tại lễ trao tặng, Đại sứ Croatia tại Hungary Mladen Andrlić bày tỏ vinh dự được đại diện cho Chính phủ Croatia trao tặng Việt Nam lô vaccine, đồng thời khẳng định Croatia luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Việt Nam và mong muốn hỗ trợ Việt Nam sớm chiến thắng đại dịch COVID-19.

Thay mặt nhà nước và nhân dân Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo đã gửi lời cảm ơn chân thành đến nhà nước, chính phủ và nhân dân Croatia về sự hỗ trợ quý báu đối với Việt Nam, nhấn mạnh đây là nghĩa cử cao đẹp minh chứng cho tình hữu nghị, tình bạn lâu đời giữa hai nước.

Trước đó, tại trụ sở Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary ở thủ đô Budapest, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo và Phó Quốc Vụ khanh István Joó đã thực hiện lễ bàn giao tượng trưng 400.000 liều vaccine AstraZeneca do Chính phủ Hungary nhượng lại cho Việt Nam theo cơ chế phi lợi nhuận.

Phó Quốc Vụ khanh István Joó khẳng định, vaccine là giải pháp hiệu quả để kiểm soát đại dịch COVID-19 và Hungary sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam, đối tác quan trọng của Hungary ở khu vực châu Á.

Trong tháng 9/2021, 100.000 liều vaccine AstraZeneca và 100.000 bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên do Chính phủ Hungary tặng Việt Nam đã được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tiếp nhận, bảo quản và cấp phát cho một số bệnh viện tại Hà Nội sử dụng trong công tác tiêm chủng và phòng chống dịch.

Theo kế hoạch, ngày 13/10, hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines sẽ đưa máy bay sang Budapest để vận chuyển số vaccine trên, cùng 12,5 tấn vật tư y tế trị giá 380.000 USD do doanh nhân Việt kiều tại Hungary Vũ Quý Dương trao tặng để hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 trong nước.

Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary đã phát động chương trình "Cùng chung tay góp sức, ủng hộ quê hương Việt Nam chống dịch COVID-19" từ cuối tháng 8/2021 và đã chuyển trực tiếp 850 triệu đồng do kiều bào quyên góp về Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương để hỗ trợ các y, bác sỹ tuyến đầu và người dân bị tác động nặng nề do dịch bệnh kéo dài. Ông Vũ Quý Dương là giám đốc Công ty VIMPEX, một doanh nghiệp lớn của người Việt tại Hungary, đồng thời từ nhiều năm nay giữ cương vị Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary, là một điển hình tiêu biểu luôn nhiệt tình trong mọi hoạt động của cộng đồng.

Trước nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng người Việt tại Hungary, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo đánh giá đây là những hành động rất ý nghĩa và đáng trân trọng, thể hiện tình cảm quan tâm chia sẻ của những người con xa Tổ quốc đối với đồng bào trong nước, đồng thời chuyển lời cảm ơn sự đóng góp thiết thực, cũng như tình cảm quý báu của bà con cộng đồng người Việt tại Hungary dành cho quê hương Việt Nam./.

Hồng Kỳ / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang