12/03/2019 02:29:00 PM
Chuẩn bị tích cực, đúng lộ trình cho Bệnh viện dã chiến số 2

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thuộc Học viện Quân y.

Đại tá Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam báo cáo công tác triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) 

Ngày 11/3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc nhằm rà soát tổng thể công tác chuẩn bị và giải quyết những khó khăn, vướng mắc của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chủ trì cuộc họp.

Tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thuộc Học viện Quân y.

Thực hiện Quyết định, Học viện Quân y đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị triệu tập nhân sự từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Hiện tại, quân số của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 là 84 người, trong đó có 72 nam, 12 nữ.

Các cán bộ, nhân viên Bệnh viện cơ bản xác định tốt nhiệm vụ, ổn định tư tưởng, tình hình nhiệm vụ đơn vị; thu xếp công việc gia đình để tham gia và sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Về công tác huấn luyện, đào tạo, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với Australia và Học viện Quân y đào tạo tiếng Anh cho cán bộ, nhân viên bệnh viện từ tháng 9/2017. Hiện có 14 cán bộ, nhân viên y tế đã đạt trình độ tiếng Anh IELTS 5.5 theo yêu cầu của Liên hợp quốc.

Trong thời gian tới, mục tiêu là tiếp tục dành phần lớn thời gian cho việc học tiếng Anh của các cán bộ, nhân viên y tế nhằm tối đa hóa số lượng nhân sự đạt trình độ IELTS 4.5 trở lên.

Trong việc huấn luyện chuyên môn, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã hoàn thành huấn luyện tiền triển khai chuyên môn gìn giữ hòa bình; phối hợp với đối tác huấn luyện cho toàn thể Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 về Luật Nhân đạo quốc tế; tạo điều kiện cho một số cán bộ, nhân viên Bệnh viện được tham gia các khóa tập huấn chuyên sâu về các kiến thức gìn giữ hòa bình như bảo vệ thường dân, sỹ quan hậu cần, sỹ quan tham mưu trong và ngoài nước, huấn luyện tổng hợp, huấn luyện trên sa bàn...

Ngoài ra, Học viện Quân y đã tổ chức huấn luyện quân sự, chính trị, hậu cần-kỹ thuật, chuyên môn quân y cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh việc cử lực lượng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 triển khai thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 là chủ trương cần thiết, đúng đắn, góp phần thể hiện vai trò thành viên tích cực, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế của Việt Nam; đồng thời cho thấy Việt Nam hoàn toàn có đủ khả năng tham gia.

Thượng tướng lưu ý cần tuyên truyền, nhắc nhở lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình của Việt Nam chú ý an toàn sức khỏe trong môi trường dễ lây nhiễm nhiều mầm bệnh và virus; bảo đảm an ninh cho lực lượng tại chỗ; nâng cao tốc độ đường truyền Internet, tạo thuận lợi cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện liên hệ với gia đình.

Về việc triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Học viện Quân y cũng như các đơn vị liên quan tham gia tích cực, có trách nhiệm, theo đúng lộ trình, trước mắt đặt mục tiêu vượt qua vòng kiểm tra của Liên hợp quốc và tiến tới chuẩn bị tốt cho công tác huấn luyện.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần chuẩn bị tốt vật tư bổ sung, lựa chọn nhân sự phù hợp, bổ sung kế hoạch huấn luyện, kế hoạch tác chiến chiến đấu bảo vệ căn cứ, bảo vệ Bệnh viện trên cơ sở sơ đồ hệ thống về trang bị vật chất đã có.

Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật, Cục Tài chính, Cục Kế hoạch và Đầu tư... tiếp tục chủ động đầu tư nghiên cứu các danh mục Học viện Quân y đã đề xuất.

Về việc chuẩn bị cho Đội Công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung trang bị đáp ứng các yêu cầu kiểm tra của Liên hợp quốc, hoàn thiện tổ chức biên chế, tính toán thời gian tập trung ra mắt đội Công binh để bắt đầu huấn luyện tiền triển khai; chuẩn bị danh mục trang bị cần mua sắm và danh mục hậu cần kỹ thuật.../.

Hiền Hạnh (TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang