25/05/2022 10:05:00 AM
Chủ tịch nước trao các Quyết định thăng quân hàm lên Thượng tướng QĐND

Chủ tịch nước đánh giá hai đồng chí được thăng quân hàm đều là những cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước và quân đội, được đào tạo cơ bản, được rèn luyện, thử thách qua nhiều cương vị lãnh đạo.

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với các đồng chí Ngô Minh Tiến (bên phải) và Lương Đình Hồng (bên trái).  Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chiều 24/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, đã trao các Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Nhân dân Việt Nam Ngô Minh Tiến và Chính ủy Học viện Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) Lương Đình Hồng.

Dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và một số bộ, ban, ngành Trung ương.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng các đồng chí Ngô Minh Tiến và Lương Đình Hồng được Chủ tịch nước quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên thượng tướng quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó đồng chí Ngô Minh Tiến được thăng quân hàm trước niên hạn.

Chủ tịch nước đánh giá hai đồng chí được thăng quân hàm đều là những cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước và quân đội, được đào tạo cơ bản, được rèn luyện, thử thách qua nhiều cương vị lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong quân đội; có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Ngô Minh Tiến đã tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tại mặt trận Vị Xuyên năm 1986-1987; trưởng thành từ thực tiễn, cơ sở; có năng lực, kinh nghiệm quản lý, chỉ huy đơn vị.

Đồng chí đã được giao đảm nhiệm nhiều cương vị chủ chốt như Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Dũng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang; Phó Tư lệnh, Tư lệnh Quân khu I và Phó Tổng Tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam.

Trên các cương vị công tác, đồng chí đều hoàn thành tốt mọi chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lương Đình Hồng đã tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tại Lạng Sơn từ năm 1985-1988. Đồng chí có kiến thức, năng lực và nhiều kinh nghiệm về công tác đảng, công tác chính trị, trưởng thành từ cơ sở.

Đồng chí đã được giao đảm nhiệm nhiều cương vị chủ chốt và đều hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao như Phó Trung đoàn trưởng về chính trị, Chủ nhiệm chính trị Sư đoàn, Chính ủy Sư đoàn; Chủ nhiệm chính trị Quân đoàn, Phó Chính ủy Quân đoàn rồi Chính ủy Quân đoàn 1; Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; Chính ủy Trường Sỹ quan Lục quân 1, Chính ủy Học viện Quốc phòng.

Trong thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Thượng tướng Ngô Minh Tiến phải luôn nắm chắc tình hình, cùng với tập thể Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu xây dựng Bộ Tổng Tham mưu vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới, phát huy truyền thống vẻ vang “Trung thành, mưu lược, tận tụy, sáng tạo, đoàn kết, hiệp đồng, quyết chiến, quyết thắng”; thực hiện tốt chức năng là cơ quan chỉ huy, điều hành quân đội nhân dân, dân quân tự vệ và thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng; đồng thời làm tốt công tác tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước đề nghị Thượng tướng Lương Đình Hồng tiếp tục tích cực học tập, chủ động nghiên cứu, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Quốc phòng xây dựng học viện xứng đáng là Trung tâm huấn luyện và đào tạo sỹ quan cao cấp, cán bộ khoa học nghệ thuật quân sự đầu ngành của quân đội ta.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo cán bộ cấp chiến lược, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội thực sự “vừa hồng, vừa chuyên”; bám sát tình hình và các vấn đề thực tiễn đặt ra để đổi mới công tác nghiên cứu khoa học quân sự và nghệ thuật quân sự; nâng cao chất lượng nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng cán bộ của Đảng, Nhà nước, quân đội và quốc tế đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của tình hình mới./.

Theo TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Thúc đẩy cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nhật Bản
Thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước và khu vực Bắc Âu
Luật Đất đai sửa đổi: Cơ hội 'hút' vốn từ kiều bào, sử dụng hiệu quả tài nguyên
Việt Nam – New Zealand ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng
Mô hình kết nghĩa xây chắc tình hữu nghị nhân dân Việt Nam-Trung Quốc
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Pakistan Samina Mehtab
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang