04/12/2022 03:01:00 PM
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc

Dự kiến trong thời gian ở thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ có cuộc hội đàm cấp cao với Tổng thống Hàn Quốc, chứng kiến lễ ký kết, trao đổi một số văn kiện hợp tác.

 Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay Thủ đô Seoul. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo Đặc phái viên TTXVN tại thủ đô Seoul, khoảng 15h10 phút chiều 4/12 (theo giờ địa phương, 13h10 phút giờ Hà Nội), chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quân sự thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc theo lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk Yeol.

Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn tại sân bay diễn ra trọng thị với hai hàng tiêu binh danh dự, bồng súng chỉnh tề hai bên thảm đỏ và đoàn thiếu nhi Hàn Quốc tặng hoa chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới thủ đô Seoul.

Đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn tại sân bay có Bộ trưởng Ngoại giao Park Jin, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Oh Young-ju và một số quan chức ngoại giao Hàn Quốc.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Hàn Quốc là quốc gia nằm ở phía Nam Bán đảo Triều Tiên, có dân số 51,62 triệu người, là nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á, thứ 10 thế giới.

Tổng Sản phẩm Quốc nội (GDP) năm 2021 đạt 2.057 tỷ USD, tăng 6,4% so với năm 2021; thu nhập bình quân đầu người đạt 35.168 USD.

Dự trữ ngoại hối năm 2021 đạt mức 499 tỷ USD. Hàn Quốc đang chuyển dần từ một đất nước chỉ có một dân tộc, một ngôn ngữ sang xã hội “đa dân tộc, đa văn hóa.”

Đến tháng 7/2021, có khoảng 2 triệu người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc, trong đó có khoảng 173.000 người kết hôn di trú.

Quan hệ hợp tác Việt Nam và Hàn Quốc đã đi được chặng đường 30 năm với rất nhiều dấu ấn quan trọng và nổi bật, được coi là hình mẫu tiêu biểu trong quan hệ bang giao. Sự tin cậy, hiểu biết giữa hai nước ngày càng được củng cố, hai nước đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên nhiều lĩnh vực.

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang trong giai đoạn phát triển rất tốt đẹp, thực chất, hiệu quả.

Các cơ quan hai bên đang tích cực phối hợp triển khai các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2022). Nền tảng cho phát triển quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam là cơ cấu kinh tế bổ trợ lẫn nhau và nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa.

Dự kiến trong thời gian ở thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ có cuộc hội đàm cấp cao với Tổng thống Hàn Quốc, chứng kiến lễ ký kết/trao đổi một số văn kiện hợp tác.

Chủ tịch nước cũng sẽ có các cuộc hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc.

Cũng theo chương trình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc, làm việc với lãnh đạo các doanh nghiệp Hàn Quốc; tiếp các tổ chức kinh tế hàng đầu của Hàn Quốc./.

Quang Vũ / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang