13/04/2022 03:20:00 PM
Chủ tịch MTTQ Việt Nam gửi thư chúc Tết cổ truyền của Lào và Campuchia

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia nhân Tết cổ truyền hai nước.

 Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến 

Nhân dịp Tết Bun Pi May của Lào và Tết Chôl Chnăm Thmay của Campuchia, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi thư chúc mừng tới Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune và Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Samdech Heng Samrin.

Thư chúc mừng của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune, viết: "Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của nhân dân Lào, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi trân trọng gửi tới Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune, các vị lãnh đạo, cán bộ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tôi vui mừng nhận thấy trong năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã giành được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, bảo đảm ổn định cuộc sống của nhân dân trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trong đó có sự đóng góp to lớn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hai nước Việt Nam và Lào. Chúng ta sẽ cùng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẵn sàng cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước tăng cường hợp tác, phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực, góp phần vào thành công chung của "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022" cũng như thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào ngày càng tốt đẹp, phát triển trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích cho nhân dân hai nước.

Chúc Chủ tịch Sinlavong Khoutphaythoune và toàn thể các vị lãnh đạo, cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trên cương vị công tác của mình.

Chúc quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".

Thư chúc mừng của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi Samdech Heng Samrin, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia viết: "Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của nhân dân Campuchia, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi trân trọng gửi tới Samdech Heng Samrin, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, các vị lãnh đạo, cán bộ của Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tôi vui mừng nhận thấy trong năm qua, Nhà nước và nhân dân Campuchia dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là những kết quả quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, bảo đảm ổn định cuộc sống của nhân dân và góp phần phát triển kinh tế-xã hội, trong đó có sự đóng góp to lớn của Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia.

Năm 2022, hai nước chúng ta sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2022).

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẵn sàng cùng Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tăng cường hợp tác, phối hợp tổ chức các hoạt động có ý nghĩa, góp phần vào thành công chung của "Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022" cũng như thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng tốt đẹp, phát triển trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Chúc Samdech Heng Samrin và các vị lãnh đạo, cán bộ Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trên cương vị công tác của mình.

Chúc quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững"../.

Theo TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang