27/06/2019 09:33:00 AM
Chủ động dự báo và nắm bắt kịp thời vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các tổ chức chính trị-xã hội.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Nguồn: tuyengiao.vn 

Ngày 26/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các tổ chức chính trị-xã hội.

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và ông Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, bà Phạm Thu Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh sáu tháng đầu năm 2019, các ban tuyên giáo trong Cụm đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng để triển khai đồng bộ các lĩnh vực công tác tuyên giáo; thể hiện rõ đặc thù chức năng, nhiệm vụ của ban tuyên giáo ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương.

Nội dung, phương pháp công tác tuyên giáo tiếp tục được đổi mới, có sự chuyển biến về chất lượng, nâng cao hiệu quả tham mưu và tổ chức thực hiện. Các đảng ủy đã tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết của Đảng; chủ động, bài bản trong sơ kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và bộ, ngành, đoàn, hội; kịp thời chỉ đạo, định hướng, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển, đảo Tổ quốc và các sự kiện lớn trong nước và quốc tế.

Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tiếp tục được các đảng ủy triển khai phù hợp với điều kiện cụ thể của ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, trong đó rõ nét nhất, có tính lan tỏa xã hội là chuỗi hoạt động nhân dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Bác Hồ, 50 năm thực hiện Di chúc của Người...

Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Vũ Đức Nam khẳng định tầm quan trọng của việc nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội về những vấn đề, sự kiện chính trị quan trọng; nắm bắt dư luận xã hội qua nhiều kênh thông tin cơ bản, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động, qua đó, kịp thời tham mưu cấp ủy có biện pháp xử lý, giải tỏa bức xúc dư luận xã hội ngay từ cơ sở.

Thượng tá Trần Quang Đạo, Phó trưởng Phòng Tuyên truyền, giáo dục, Cục công tác Đảng và Công tác chính trị Bộ Công an đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung định hướng, tuyên truyền đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị; tuyên truyền kết quả tấn công trấn áp tội phạm, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, nâng cao cảnh giác cho nhân dân, đặc biệt là các vấn đề, sự kiện nóng, kết quả xử lý các vụ việc.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam Nguyễn Văn Tới đề nghị, hướng tới đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nên mở đợt sinh hoạt tự phê bình, phê bình trong toàn Đảng, có cơ chế để nhân dân, đặc biệt là báo chí tham gia...

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng biểu dương những kết quả tích cực mà ban tuyên giáo các cơ quan, đơn vị trong Cụm đã đạt được trong thời gian vừa qua; nêu rõ giá trị cốt lõi của công tác tuyên giáo để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng lòng nhân ái, tạo sự đoàn kết và đồng thuận để thực hiện những nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Trên cơ sở phân tích những vấn đề đặt ra và nhiệm vụ chính trị của toàn ngành, ông Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh tháng 6 tháng cuối năm cần tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là Hội nghị Trung ương 10, Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái;

Chuẩn bị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các ban tuyên giáo trong Cụm cần bám sát kế hoạch và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương để chủ động tham mưu cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, bảo đảm tính khách quan lịch sử, ý nghĩa chính trị của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Di chúc của Người trong nửa thế kỷ qua;

Tăng cường bám sát thực tiễn, chủ động dự báo và nắm bắt kịp thời những vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội phức tạp nảy sinh để tham mưu cấp ủy biện pháp giải quyết và trực tiếp tham gia xử lý hiệu quả ngay từ cơ sở, không để lan rộng, kéo dài, gây mất ổn định trật tự an ninh./.

Quỳnh Hoa / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang