10/01/2022 03:04:00 PM
Châu Á vật lộn với đợt bùng phát mới COVID-19 do biến thể Omicron

Các “kỷ lục buồn” về COVID-19 liên tiếp được xác lập ở Australia và Philippines, trong khi Ấn Độ ghi nhận số ca mắc mới trong một ngày cao nhất trong 7 tháng vào ngày 8/1 vừa qua.

 Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản, ngày 9/1/2022.
Ảnh: Kyodo/TTXVN

Số ca mắc mới COVID-19 hằng ngày ở Nhật Bản đã tăng gần 16 lần kể từ đầu năm nay, minh chứng rõ nét cho làn sóng lây nhiễm virus SARS-CoV-2 do biến thể Omicron gây ra trên khắp châu Á.

Các “kỷ lục buồn” liên tiếp được xác lập ở Australia và Philippines, trong khi Ấn Độ ghi nhận số ca mắc mới trong một ngày cao nhất trong 7 tháng vào ngày 8/1 vừa qua.

Australia lần đầu tiên ghi nhận dấu mốc buồn trong ngày 8/1 với 116.025 ca mắc mới, vượt qua con số hơn 78.000 ca một ngày trước đó, trong bối cảnh các bang đang nỗ lực áp đặt các biện pháp hạn chế nhằm ngăn cảnh bệnh viện quá tải.

Philippines cũng ghi nhận 26.458 ca mắc mới trong ngày 8/1, chỉ hai tuần sau khi báo cáo chưa đến 200 ca/ngày. Các biện pháp hạn chế đã được áp đặt ở thủ đô Manila, cũng như hàng chục tỉnh/thành khác để đối phó với làn sóng gia tăng số ca mắc mới COVID-19.

Trong khi đó, Ấn Độ báo cáo 141.986 ca mắc mới trong ngày 8/1 - mức cao nhất kể từ tháng 5 khi Omicron vượt qua Delta trở thành biến thể chủ đạo gây bệnh tại các vùng đô thị của quốc gia Nam Á này.
Nhật Bản cũng ghi nhận 8.480 ca mắc mới trong cùng ngày khi tình trạng lây nhiễm tiếp tục gia tăng với tốc độ đáng báo động. Riêng thủ đô Tokyo báo cáo 1.224 ca mắc mới - lần đầu tiên vượt 1.000 ca kể từ tháng 9 và gấp 15,5 lần so với mức 79 ca được ghi nhận cách đấy một tuần.

Giáo sư Hideaki Oka thuộc Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm của Trung tâm Y tế Saitama (Nhật Bản) cho biết những người nhiễm Omicron dù nhẹ hoặc không có triệu chứng có thể vô tình lây lan virus cho cộng đồng xung quanh mà không hề hay biết. Ông kêu gọi chính phủ khẩn trương chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Nước láng giềng Hàn Quốc ghi nhận 3.510 ca mắc mới trong ngày 7/1, giảm khoảng 200 ca so với một ngày trước đó. Các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đã được tái áp đặt hồi tháng trước bất chấp chính sách “sống chung với COVID-19” sau khi Hàn Quốc ghi nhận con số kỷ lục 7.800 ca mắc mới vào tháng 11 năm ngoái.

Tại Trung Quốc, nơi Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 sẽ khai mạc vào ngày 4/2 tới, đã ghi nhận 159 ca mắc mới vào ngày 7/1. Con số này đã giảm so với 174 ca mắc được ghi nhận một ngày trước đó, với hầu hết trong số 95 ca nhiễm tập trung tại các tỉnh Hà Nam và Sơn Tây./.

Phương Oanh / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang