27/09/2022 02:04:00 PM
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị Quốc hội Đức sớm phê chuẩn EVIPA, ủng hộ EC gỡ thẻ vàng với thủy sản Việt Nam

Chiều ngày 26/9, tại Berlin, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với ông Bodo Ramelow, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Đức kiêm Thủ hiến bang Thuringia, Đức nhân dịp thăm chính thức Đức theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Annalena Baerbock.

 Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn mong muốn Hội đồng Liên bang Đức tích cực ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Đức và EU. 

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan lập pháp hai nước thông qua hình thức trao đổi đoàn nhằm chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức, lập pháp và giám sát, mong muốn Hội đồng Liên bang Đức tích cực ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Đức và Liên minh châu Âu (EU).

Về quan hệ giữa bang Thuringia với Việt Nam, Bộ trưởng cảm ơn Thủ hiến Bodo Ramelow đã tích cực thúc đẩy hợp tác giữa hai bên, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại-đầu tư, khoa học-công nghệ, hợp tác lao động, đào tạo nghề, môi trường...; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Để tạo thuận lợi hơn nữa cho quan hệ đầu tư-thương mại giữa hai nước trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Quốc hội Đức sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) đồng thời ủng hộ Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

 Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn mong muốn Hội đồng Liên bang Đức tích cực ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Đức và EU.

Ông Bodo Ramelow đánh giá cao mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước và sự hợp tác tốt đẹp giữa bang Thuringia với các địa phương của Việt Nam, coi Việt Nam là một đối tác quan trọng trong ASEAN và khu vực.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Đức kiêm Thủ hiến Bang Thuringia Bodo Ramelow cảm ơn phía Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp Đức nói chung và doanh nghiệp của bang Thuringia hoạt động hiệu quả tại Việt Nam.

Hai bên nhất trí cho rằng, giữa hai nước còn nhiều tiềm năng, dư địa để hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và Đức có thế mạnh như phát triển bền vững, năng lượng tái tạo...

Đặc biệt, Việt Nam mong phía Đức tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi nhằm thực hiện các cam kết rất mạnh mẽ tại Hội nghị COP26, nhất là về việc tiếp cận các nguồn tài chính xanh của G7 và các thể chế tài chính quốc tế.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đề nghị Thủ hiến bang Thuringia tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam hội nhập thành công hơn nữa vào sự phát triển kinh tế-xã hội của bang Thuringia nói riêng và Đức nói chung.

Thu Lê

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc
Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương sắp thăm chính thức Việt Nam
Ngoại giao kinh tế góp phần thắt chặt quan hệ Việt Nam-Cuba
Việt Nam và Tonga thiết lập quan hệ ngoại giao
Lễ đón chính thức Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương tại Phủ Chủ tịch
Việt Nam luôn coi trọng, gìn giữ và quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ với Cuba
Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2023: Tôn vinh tài năng – Khơi nguồn sáng tạo
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang