11/05/2021 10:16:00 AM
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn gửi thư tới các cơ quan đại diện Việt Nam trước diễn biến mới của dịch Covid-19

Trước những diễn biến mới rất phức tạp của đại dịch Covid-19 ở nhiều nước trên thế giới, ngày 10/5, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi thư động viên đến cán bộ, nhân viên tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.  Ảnh: Tuấn Anh

Trong thư, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp và tác động nặng nề đến tất cả các quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, một số nước trong khu vực đã rơi vào khủng hoảng y tế, xã hội trầm trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, đời sống của cán bộ, nhân viên ngoại giao tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan trong nước, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã tích cực, chủ động và nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại, vừa triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, nhân viên và gia đình, đồng thời thực hiện hiệu quả công tác bảo hộ công dân, động viên, hỗ trợ kịp thời cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần quan trọng vào thành công chung của đất nước trong việc kiểm soát dịch ở trong nước và nâng cao uy tín quốc tế Việt Nam trong ứng phó với đại dịch.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn biểu dương và đánh giá cao những kết quả, nỗ lực và tinh thần đoàn kết, gắn bó của toàn thể cán bộ, nhân viên tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời dành lời thăm hỏi chân tình và cảm ơn sâu sắc đến gia đình các cán bộ, nhân viên, những người đã luôn đồng hành, chia sẻ khó khăn và là hậu phương vững chắc để cán bộ, nhân viên ngoại giao Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Bộ trưởng mong muốn toàn thể cán bộ, nhân viên tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài luôn giữ vững bản lĩnh, không hoang mang, dao dộng, không lơ là, chủ quan, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đối ngoại, đồng thời, phải kiên quyết và kiên trì trong phòng chống dịch bệnh, bảo vệ ở mức cao nhất an toàn, sức khỏe của cán bộ, nhân viên và gia đình.

Bộ trưởng chỉ đạo các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần tiếp tục thông tin kịp thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong nước và sở tại thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân, tăng cường hỗ trợ, động viên bà con Việt Nam ở nước ngoài phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, yêu nước, nghiêm túc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của sở tại, tương thân tương ái cùng nhau ổn định cuộc sống, vượt qua giai đoạn khó khăn do đại dịch gây ra.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng chỉ đạo các đơn vị trong Bộ Ngoại giao tiếp tục đồng hành, sát cánh và hỗ trợ kịp thời các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

(Theo baoquocte.vn)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang