13/05/2022 03:48:00 PM
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia thăm chính thức Việt Nam

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Bộ trưởng Prabowo Subianto kể từ khi nhậm chức vào tháng 10/2019, góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian tới.

 Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto.
Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Indonesia thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12-14/5.

Sáng 13/5, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì lễ đón chính thức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto và các thành viên đoàn.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia tiếp tục phát triển tốt đẹp, sự tin cậy chính trị ngày càng được tăng cường. Cùng với sự phát triển của quan hệ hai nước, hợp tác quốc phòng tiếp tục được hai bên chú trọng thúc đẩy, đạt nhiều kết quả tích cực.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto kể từ khi nhậm chức vào tháng 10/2019, góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian tới.

Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.

Phát biểu tại hội đàm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang chào mừng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto thăm chính thức Việt Nam và tham dự các hoạt động trong khuôn khổ SEA Games 31.

Cảm ơn Bộ trưởng Phan Văn Giang đã dành thời gian tiếp đoàn, Bộ trưởng Prabowo Subianto khẳng định, Indonesia luôn coi trọng mối quan hệ với Việt Nam; đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ, khâm phục đối với nhân dân Việt Nam trong các cuộc kháng chiến giành độc lập cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước.

Hai bên thống nhất đánh giá, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Indonesia thời gian qua đã được hai bên chú trọng thúc đẩy, đạt nhiều kết quả tích cực.

Trên cơ sở Bản ghi nhớ giữa Chính phủ hai nước về Tăng cường hợp tác giữa các quan chức quốc phòng và các hoạt động liên quan ký năm 2010 và Tuyên bố tầm nhìn chung giữa Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác quốc phòng giai đoạn 2017-2022, hai bên đã phối hợp tổ chức hiệu quả nhiều nội dung hợp tác như đối thoại, tham vấn, trao đổi đoàn, đào tạo, Hải quân, Cảnh sát biển, hợp tác giữa các viện nghiên cứu, hợp tác trên các diễn đàn đa phương...

Đặc biệt, từ cuối năm 2019 đến nay, mặc dù dịch COVID-19 tác động, ảnh hưởng tới việc triển khai các nội dung hợp tác, song nhìn chung hợp tác quốc phòng giữa hai nước vẫn tiếp tục được quan tâm, thúc đẩy, đạt được một số kết quả thiết thực.

Nổi bật là duy trì các cơ chế đối thoại, hợp tác bằng hình thức trực tuyến; ký kết các văn bản hợp tác giữa Hải quân và Cảnh sát biển hai nước, hợp tác đào tạo cán bộ...

Thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trên cơ sở các văn kiện hợp tác về lĩnh vực quốc phòng đã được Chính phủ và Bộ Quốc phòng hai nước ký kết; phát huy hiệu quả các cơ chế đối thoại; thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp; hợp tác giữa Hải quân, Cảnh sát biển hai nước; huấn luyện, đào tạo; công nghiệp quốc phòng...

Hai bên khẳng định sự cần thiết duy trì môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982, thực hiện hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm hoàn tất việc ký kết Bộ quy tắc ứng xử Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Tại hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đề nghị các cơ quan chấp pháp trên biển hai nước tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, xử lý các vấn đề phát sinh trên biển trên cơ sở phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước và tinh thần đối xử nhân đạo với các ngư dân.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng Indonesia dự và cử doanh nghiệp quốc phòng tham gia trưng bày các sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế lần đầu tiên tại Việt Nam (dự kiến tháng 12/2022).

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, dự kiến Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Indonesia sẽ tới chào xã giao Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; tham dự một số hoạt động trong khuôn khổ SEA Games 31./.

Hiền Hạnh / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang