16/11/2017 10:34:00 AM
Binh biến tại Zimbabwe

Quân đội Zimbabwe ngày 15/11 phong tỏa nhiều khu vực ở thủ đô Harare và chiếm một đài phát thanh truyền hình nhà nước, nhưng phủ nhận đây là cuộc đảo chính.

 Xe thiết giáp trên đường phố thủ đô Harare ngày 15/11 (Ảnh: AFP)

Từ sáng sớm, nhiều xe thiết giáp cùng binh sĩ với vũ khí hạng nặng phong tỏa các tuyến đường dẫn đến quốc hội, tòa nhà chính phủ cũng như văn phòng đảng cầm quyền Zanu-PF ở thủ đô Harare. Cùng ngày, quân đội chiếm Đài phát thanh truyền hình nhà nước ZBC và trục xuất nhân viên. Ngay sau đó, nhiều tiếng nổ lớn vang lên tại Harare và tiếng súng cũng được nghe thấy gần nhà riêng của Tổng thống Robert Mugabe tại khu vực Borrowdale, ngoại ô thủ đô, theo AFP.

Trong bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình, người phát ngôn quân đội Sibusiso Moyo tuyên bố tình hình tại Zimbabwe đã bước sang một “mức độ mới”. Theo ông, quân đội “không tiếm quyền” mà chỉ hành động nhằm “dẹp yên tình hình suy thoái về chính trị, kinh tế và xã hội, có thể dẫn đến xung đột bạo lực”. Ông Moyo còn tuyên bố quân đội chỉ nhắm đến “những kẻ phạm tội” bên cạnh tổng thống và tình hình sẽ trở lại bình thường sau khi “nhiệm vụ hoàn thành”. Đến tối qua, vẫn chưa có phát ngôn nào từ Tổng thống Mugabe. Quân đội cho biết nhà lãnh đạo và gia đình “vẫn khỏe mạnh và được bảo đảm an ninh”. Trong khi đó, Reuters dẫn lời Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma cho biết đã nói chuyện điện thoại với ông Mugabe và tiết lộ người đồng cấp “bị quản thúc tại nhà nhưng vẫn ổn”.

Theo AFP, tình hình Zimbabwe lâm vào bất ổn trong thời gian gần đây xuất phát từ căng thẳng giữa Tổng thống Mugabe và đồng minh lâu năm Emmerson Mnangagwa. Hồi đầu tháng, nhà lãnh đạo bất ngờ tuyên bố cách chức phó tổng thống của Mnangagwa với cáo buộc ông này “thuê phù thủy trù ếm” mình nhằm tiếm quyền. Ông Mnangagwa sau đó đào tẩu sang Nam Phi, còn Tổng tham mưu trưởng quân đội Constantino Chiwenga tuyên bố không chấp nhận việc sa thải phó tổng thống. Giới chuyên gia nước ngoài và phe đối lập cho rằng Tổng thống Mugabe gạt bỏ đồng minh nhằm mở đường cho vợ mình là Grace Mugabe kế nhiệm sau này.

Vợ chồng Tổng thống Mugabe (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mugabe, 93 tuổi, lãnh đạo Zimbabwe trên cương vị thủ tướng rồi tổng thống từ khi nước này giành độc lập khỏi Anh năm 1980. Trong giai đoạn 2008 - 2009, Zimbabwe lâm vào tình trạng siêu lạm phát tới mức phải in tờ bạc 100 tỉ đô la Zimbabwe. Tình hình phần nào được cải thiện kể từ khi chính quyền ban bố việc chuyển sang dùng đồng USD vào năm 2015.

Đến tối qua, tờ The Guardian dẫn nguồn tin chưa được xác nhận nói các cuộc thương lượng đang diễn ra hướng tới việc Tổng thống Mugabe từ chức vào tuần sau và ông Mnangagwa sẽ về nước để thay thế.

Hôm qua, Anh, Hà Lan và Mỹ ra khuyến cáo an toàn cho công dân nước mình đang sống và làm việc tại Zimbabwe; còn EU kêu gọi các bên đối thoại nhằm giải quyết khủng hoảng một cách hòa bình. Cùng ngày, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Trung Quốc Cảnh Sảng khẳng định chuyến thăm Bắc Kinh hồi tuần trước của Tổng tham mưu trưởng Chiwenga là “sự kiện bình thường” sau khi có ý kiến nói nước này “can thiệp vào nội bộ Zimbabwe”.

(Theo Bảo Vinh/Thanh Niên)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang