28/01/2021 10:30:00 AM
Bệnh nhân 1553 ở Quảng Ninh từng đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người

Sáng 28/1, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, bệnh nhân 1553 từng đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người trước khi phát hiện mắc COVID-19.

Sáng 28/1, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, bệnh nhân 1553 từng đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người trước khi phát hiện mắc COVID-19.

Ngày 9/1, bệnh nhân P.T.D. (SN 1990, ở khu 6, phường Hồng Hà, TP Hạ Long), là nhân viên an ninh Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn đi họp lớp tại Nhà hàng Talata ở phường Hồng Hải (TP Hạ Long). Sau đó, bệnh nhân đi hát karaoke, uống cà phê, ăn đêm ở các quán ở cùng phường này.

(Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh) 

Từ 19h đến 22h ngày 19/1, bệnh nhân tham gia Hội nghị điện máy miền Bắc ở khách sạn Mường Thanh (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long). Một tiếng sau đó, bệnh nhân đi mua đồ ở cửa hàng tại phường Trần Hưng Đạo (TP Hạ Long).

Từ 18h đến 21h ngày 21/1, bệnh nhân liên hoan tất niên ở cảng vụ tại Nhà hàng Trung Sún (Vân Đồn).


Chiều 22/1, BN1553 họp tại Văn phòng Đội ở tầng 5 khu điều hành Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn. Tối cùng ngày, người bệnh đi mua thuốc tại hiệu thuốc ở đối diện Trung tâm Y tế Vân Đồn.

Từ 23/1-27/1, bệnh nhân khám và điều trị tại Bệnh viện Vinmec (TP Hạ Long).

Từ ngày 7-22/1, bệnh nhân đi làm từ nhà riêng đến nơi làm việc bằng xe riêng, có tiếp xúc với 44 người đội an ninh sân bay, 2 nhân viên căng tin sân bay và có đổ xăng 1 lần tại cây xăng cột 8 Hạ Long, tiếp xúc với 1 nhân viên nam bán xăng (chưa rõ thông tin).

Tại gia đình, bệnh nhân P.T.D tiếp xúc gần 5 người là bố, mẹ đẻ, em gái, vợ, con trai. Tại Bệnh viện Vinmec, D. tiếp xúc 37 nhân viên y tế.

Ngay trong đêm 27/1, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn yêu cầu các địa phương ngay lập tức tập trung tối đa nhân lực trong công tác truy vết và sàng lọc đến F4 và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ngay khi có danh sách. Đồng thời tuyên truyền để người dân cùng vào cuộc, phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc truy vết.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đặc biệt nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh còn có thể diễn biến phức tạp, vì vậy tất cả các biện pháp phòng chống phải được thực hiện một cách quyết liệt nhất, chủ động nhất.

Đặc biệt, chính quyền các địa phương phải chủ động chuẩn bị ngay các vật tư y tế, trang thiết bị phòng chống dịch để sẵn sàng ứng phó với trường hợp xấu nhất.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, ngay trong đêm, Sở Y tế đã phối hợp với các địa phương tiến hành truy vết, xác định các trường hợp tiếp xúc gần.Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh CDC đã lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm đối với các trường hợp F1./.

PV/VOV.VN

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang