27/02/2020 09:09:00 AM
Bạo lực cộng đồng tại Ấn Độ: Nga cảnh báo công dân thận trọng

Trong một thông báo, Đại sứ quán Nga khuyến cáo công dân nước này tránh những khu vực bạo loạn như Jaffrabad, Maujpur và Bhajanpura.

 Cảnh sát vũ trang triển khai tại một địa điểm xảy ra xung đột ở New Delhi. (Nguồn: CNN)

Trong bối cảnh số người chết trong các vụ bạo lực phe phái ở phía Đông Bắc thủ đô Delhi của Ấn Độ tiếp tục tăng, Đại sứ quán Nga tại Ấn Độ ngày 26/2 đã khuyến cáo công dân nước này cẩn trọng, tránh các đám đông, cũng như những khu vực bị ảnh hưởng vì bạo lực.

Trong một thông báo, Đại sứ quán Nga khuyến cáo công dân nước này tránh những khu vực bạo loạn như Jaffrabad, Maujpur và Bhajanpura.

Trong 3 ngày qua, ít nhất 27 người đã thiệt mạng, hơn 200 người bị thương và hơn 100 người bị bắt giữ trong các vụ bạo lực ở phía Đông Bắc Delhi, với Jaffrabad, Maujpur, Babarpur, Yamuna Vihar, Bhajanpura, Chand Bagh, Shiv Vihar là những điểm nóng nghiêm trọng nhất.

Trước đó cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ tại Ấn Độ cũng kêu gọi công dân nước này cẩn trọng sau khi xảy ra các cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ theo đạo Hindu và các tín đồ Hồi giáo phản đối Luật Quốc tịch sửa đổi (CAA).

Bạo lực leo thang đã khiến Thủ hiến Delhi, ông Arvind Kejriwal kêu gọi chính phủ áp đặt lệnh giới nghiêm và triển khai quân đội tại các khu vực của thủ đô./. 

(Vietnam+)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang