08/11/2018 09:51:00 AM
Bắc Kinh: Mỹ và Trung Quốc cần đảm bảo đối thoại suôn sẻ ở G-20

Phát biểu này được đưa ra giữa lúc chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này leo thang.

 Ảnh chỉ có tính minh họa. 

Theo hãng Reuters/South China Morning Post, ngày 8/11, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì nhấn mạnh, nước này và Mỹ cần làm việc để đảm bảo đối thoại giữa lãnh đạo hai nước tại Hội nghị thượng đỉnh G-20 sắp tới diễn ra suôn sẻ. 

Trung Quốc và Mỹ đã áp thuế trả đũa lẫn nhau đối với hàng hóa trị giá hàng trăm tỷ USD mỗi bên, và Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ áp thuế bổ sung đối với toàn bộ hàng hóa xuất khẩu trị giá 500 tỷ USD của Trung Quốc vào Mỹ, nếu tranh chấp thương mại không thể được giải quyết. 

Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có kế hoạch gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Argentina vào cuối tháng này.

Trong một tuyên bố được đăng tải trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 8/11, ông Dương Khiết Trì cho rằng: "Hai bên cần giải quyết thỏa đáng các bất đồng và chuẩn bị kỹ lưỡng để đạt được kết quả tích cực trong cuộc gặp ở Argentina. Trung Quốc cam kết hợp tác với Mỹ để đạt được mục tiêu hợp tác không đối đầu, không xung đột, tôn trọng lẫn nhau, và hai bên đều thắng. 

Cả hai bên đều cần tìm kiếm một giải pháp thích hợp thông qua các cuộc đàm phán công bằng và mang lại lợi ích lẫn nhau".

Quan chức ngoại giao cấp cao Trung Quốc này nhấn mạnh, bản chất mối quan hệ thương mại và kinh tế giữa Trung Quốc và Mỹ là mang lại lợi ích đôi bên.

Tuy nhiên, trong một phát biểu tại trường Đại học Havard hôm 7/11, ông Fan Gang, nguyên thành viên Ủy ban chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, nhận định rằng trong cuộc gặp sắp tới tại Argentina, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump khó có thể đạt được thỏa thuận về vấn đề bảo vệ sở hữu trí tuệ hoặc mở rộng hơn nữa thị trường tài chính của Trung Quốc - hai vấn đề trọng tâm trong cuộc chiến thương mại hiện nay. 

Chuyên gia này bày tỏ sự bi quan về triển vọng quan hệ song phương Trung-Mỹ "trong cả ngắn và dài hạn"./.

(VIETNAM+)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang