18/10/2021 04:22:00 PM
VKBIA và VBUK ký kết hợp tác hỗ trợ tiêu thụ hàng Việt

Ngày 18/10, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA) và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Vương quốc Anh (VBUK)  đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác ‘Phối hợp quảng bá, thu hút đầu tư, hợp tác kinh doanh, hỗ trợ tiêu thụ hàng Việt Nam ra nước ngoài’ diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Lãnh đạo VKBIA và VBUK tại Lễ ký kết hợp tác. Nguồn: BTC

Lễ ký kết có sự tham dự của TS. Trần Hải Linh - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), ông Hoàng Việt Phương - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Vương quốc Anh (VBUK) cùng các lãnh đạo, thành viên của hai bên tham dự.

Tại sự kiện, VKBIA và VBUK đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện. Lễ ký kết được tổ chức nhằm mục đích thể hiện rõ sự đồng hành của doanh nhân, chuyên gia trí thức kiều bào với Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Sự kiện cũng là dịp để các doanh nhân, doanh nghiệp nước ngoài đang hợp tác, đầu tư và hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, Hàn Quốc và Anh có cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác ở đa dạng lĩnh vực.

Tại buổi lễ, ông Trần Hải Linh - Chủ tịch VKBIA chia sẻ: “Trong 29 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học và công nghệ, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Về hợp tác kinh tế, trên cơ sở Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc có hiệu lực từ năm 2015, hai bên cần mở rộng hơn nữa hoạt động thương mại và đầu tư, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại lên mức 100 tỷ USD, đi đôi với thúc đẩy cân bằng thương mại thông qua việc Hàn Quốc tăng cường nhập khẩu các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh; tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp của Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam, tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu.

Ông Linh nhấn mạnh: "Với cương vị là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Khóa 8 (2014-2019) và Khóa 9 (2019-2024), là người trực tiếp có cơ hội được quay về Tổ quốc nhiều lần, tôi nhận thấy Việt Nam đã có những bước phát triển và đạt được nhiều kết quả, vượt qua khó khăn trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 còn đang diễn biến phức tạp.

Uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng tăng cao trong quá trình hội nhập. Điều này đã và đang tạo điều kiện cho sự giao lưu, chia sẻ và thu hút sự quan tâm của kiều bào chúng ta và bạn bè quốc tế nhiều hơn nữa đối với sự liên kết để xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam, tăng cường vị thế và tạo liên kết mạng lưới với các quốc gia khác trên thế giới”.

Về phía VBUK, Chủ tịch Hoàng Việt Phương cho biết: “Hiện thương mại song phương Việt Nam - Anh đã tăng khoảng 10 lần, từ 600-700 triệu USD vào năm 2007 lên 6,5 tỷ USD hiện nay.

Trong 15 năm hoạt động, VBUK đã thành công trong việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp ở Anh và Việt Nam, hỗ trợ nhiều doanh nghiệp tại Anh và châu Âu liên kết, liên doanh với các doanh nghiệp trong nước.

Ban chấp hành VBUK nhiệm kỳ 2021-2026 đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng, phát triển kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Anh với các doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài và trong nước nhằm thúc đẩy giao thương giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên toàn thế giới và xây dựng cộng đồng này ngày một vững mạnh”.

 Lễ ký kết hợp tác thành công với sự tham dự của đại diện nhiều doanh nghiệp.  Nguồn: BTC

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Kim Seok Pil – Phó Chủ tịch VKBIA, nguyên Tổng Giám đốc-CEO Tập đoàn Samsung tại châu Âu cho rằng: “VKBIA đã, đang và sẽ phối hợp thúc đẩy hợp tác giữa các đối tác Việt Nam, Hàn Quốc và các đối tác tại các quốc gia khác.

Đồng thời, hai bên cũng sẽ nỗ lực hợp tác toàn diện trong việc tìm kiếm và triển khai các cơ hội hợp tác đa phương tại Việt Nam và Hàn Quốc, Anh thông qua việc kết nối mạng lưới các doanh nghiệp, doanh nhân kiều bào, cơ quan và tổ chức của các nước, tăng cường sử dụng mạng lưới đối tác của các bên trong việc tiếp cận các thị trường khác nhau với các mục tiêu cụ thể”.

Ông Simon Jeong - Phó Chủ tịch VKBIA cũng tin tưởng rằng, trong thời gian tới, VKBIA và VBUK sẽ có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và địa phương của Việt Nam giao thương với các cơ quan, đối tác có liên quan của Việt Nam, Hàn Quốc, Anh và các quốc gia khác.

Nhiên Linh

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang