21/01/2022 11:21:00 PM
Vĩnh Phúc mong muốn kiều bào chung tay góp sức vào sự phát triển của tỉnh

Chiều 21/01/2022, trong khuôn khổ chương trình Xuân Quê hương 2022, Đoàn kiều bào tiêu biểu đã thăm và xúc tiến đầu tư thương mại tại tỉnh Vĩnh Phúc. Chuyến thăm của đoàn kiều bào đúng vào dịp Vĩnh Phúc kỷ niệm 25 năm thành lập tỉnh (1/1/1997 - 1/1/2022).

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Chí Giang giới thiệu, thông tin về những thế mạnh của tỉnh

Phát biểu tại chương trình, ông Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã giới thiệu, thông tin về những thế mạnh, lĩnh vực mũi nhọn, trọng tâm thu hút đầu tư và nhu cầu hợp tác, phát triển của tỉnh.

Theo đó, sau 25 năm tái lập, tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn ở mức cao, có năm tăng trên 20%. Bình quân giai đoạn 1997 - 2021 tăng 13,42%/năm. Quy mô kinh tế ngày càng lớn, năm 2021 đạt 136,2 nghìn tỷ đồng. GDP bình quân đầu người liên tục tăng, năm 2021 đạt 114,3 triệu đồng/người (khoảng 4.800 USD).

Năm 2021 mặc dù tác động của đại dịch Covid-19 nhưng tổng thu ngân sách của tỉnh vẫn đạt trên 32.000 tỷ đồng; diện mạo nông thôn đổi thay toàn diện; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả quan trọng; hệ thống cơ cở hạ tầng giao thông được đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có bước phát triển vượt bậc cả về số lượng, quy mô, cơ cấu và chất lượng và đang đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải quyết việc làm.

Trong thành tích chung đó, có đóng góp quan trọng của kiều bào, đặc biệt là kiều bào người Vĩnh Phúc tại nước ngoài. Nhiều bà con sinh sống ở các nước trên thế giới đã góp vốn đầu tư vào các dự án trên địa bàn tỉnh, trong đó có những bà con đã hồi hương và hiện đang là chủ những doanh nghiệp thành đạt trên địa bàn tỉnh như: Công ty Thương mại cổ phần Sông Hồng Thủ Đô, Công ty TNHH Soiva-VN với Trung tâm thương mại Soiva Vĩnh Yên Plaza, Công ty TNHH Công nghệ COSMOS, Công ty cổ phần Thép Việt - Đức…

Bước sang năm 2022, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. “Để hiện thực hóa các mục tiêu và nhiệm vụ này, Vĩnh Phúc rất cần sự tham gia chung tay góp sức của quý bà con kiều bào cùng chính quyền tỉnh trong việc hiện thực hóa các mục tiêu này”, ông Vũ Chí Giang nhấn mạnh.

 Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu phát biểu tại buổi gặp gỡ

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN cho biết, tham dự chương trình có gần 60  kiều bào đến từ 23 quốc gia trên thế giới, trong đó có 30 doanh nhân, 15 trí thức và 17 đại diện các Hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là những gương mặt đại diện nổi bật trên nhiều lĩnh vực, từ khoa học công nghệ, thương mại, đầu tư tới văn hóa, nghệ thuật...

Thông tin về tình hình của cộng đồng bà con ở nước ngoài, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh, hiện có hơn 5,3 triệu người Việt Nam sinh sống, lao động, học tập tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hằng năm, có khoảng 300-500 lượt chuyên gia, trí thức kiều bào về nước tham gia các hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

Thứ trưởng thay mặt đoàn cũng gửi lời cảm ơn sự quan tâm đón tiếp nhiệt tình của Lãnh đạo Ủy ban Nhân  tỉnh Vĩnh Phúc và hy vọng sau buổi gặp gỡ, tìm hiểu sẽ có nhiều dự án, hoạt động xúc tiến đầu tư của bà con kiều bào về với tỉnh.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Chí Giang và Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu chụp ảnh lưu niệm cùng bà con kiều bào

Trong chương trình, đoàn kiều bào tiêu biểu đã chia sẻ một số kiến nghị đối với việc phát triển kinh tế xã hội đất nước nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng, cũng như nêu ý kiến về việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trong nước. 

Ông Trần Quốc Lâm (kiều bào tại Nga, Chủ tịch HĐQT Công ty Song Ngư Sơn) chia sẻ: Tôi rất ấn tượng về những kết quả đạt được của tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian qua. Tôi được biết nhiều bà con người Việt ở Nga quê Vĩnh Phúc rất thành đạt. Tôi là người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, có đầu tư tại một số tỉnh. Tôi hy vọng sẽ có sự giao lưu kết nối đầu tư với tỉnh nhà trong lĩnh vực du lịch sinh thái và hy vọng sẽ kết nối các doanh nghiệp người Việt tại Nga tham gia.

Ông Lê Bá Linh (kiều bào tại Thái Lan, Chủ tịch Tập đoàn Pacific Foods) cho biết: Công ty Pacific Foods đã xuất khẩu thành công một số sản phẩm nông nghiệp của một số tỉnh (nước nắm, gạo, vải thiều…) ở Việt Nam sang thị trường một số nước như Anh, Canada, Mỹ... Công ty sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ với tỉnh Vĩnh Phúc để có thế xuất khẩu những mặt hàng nông sản đặc sắc của tỉnh ra thị trường quốc tế.

 Đoàn kiều bào tiêu biểu nghe giới thiệu về khu danh lam thắng cảnh Tây Thiên

Nhân dịp về thăm tỉnh Vĩnh Phúc, đoàn kiều bào đã tham quan triển lãm ảnh và các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Vĩnh Phúc, tham quan Khu danh lam thắng cảnh Tây Thiên.

Nhiên Linh

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang