14/10/2021 02:21:00 PM
Văn nghệ - chiếc cầu nối văn hóa đối ngoại Việt Nam- Đức

Ra đời cách đây 10 năm tại Berlin (Đức), Câu lạc bộ văn nghệ tháng 10 đã góp phần tăng cường hoạt động văn hóa của người Việt Nam, đưa nghệ thuật dân tộc đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Các thành viên Câu lạc bộ văn nghệ tháng 10 chụp ảnh kỷ niệm cùng bạn bè quốc tế nhân kỷ niệm ngày thành lập câu lạc bộ, hồi tháng 10/2016.  Nguồn: nguoiviet.de

"Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi
Ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời..."

Bài hát với những ca từ ngọt ngào, ấm áp gợi nhớ về tình yêu quê hương đất nước trong ca khúc “Việt Nam quê hương tôi” của nhạc sỹ Đỗ Nhuận đã được chọn làm phần mở màn cho sự kiện chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Câu lạc bộ văn nghệ tháng Mười.

Tiết mục cũng là một trong những điểm nhấn giới thiệu hoạt động văn hóa đối ngoại chính của câu lạc bộ trong suốt 10 năm kể từ khi thành lập tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.

Cách đây 10 năm, đúng ngày 10/10/2021, Câu lạc bộ văn nghệ tháng Mười đã ra đời với mục đích tăng cường hoạt động văn hóa nghệ thuật của người Việt xa xứ, góp phần truyền bá văn hóa Việt Nam, đặc biệt là nghệ thuật dân tộc cho bạn bè Đức và quốc tế, khơi dậy niềm đam mê nghệ thuật trong cộng đồng người Việt, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và đặc biệt là hội nhập tại nước Đức.

Những hoạt động tích cực của câu lạc bộ trong suốt 10 năm qua, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa đối ngoại đã gây được tiếng vang tốt đẹp đối với bạn về Đức và quốc tế, trở thành một điểm nhấn tiêu biểu trong bức tranh chung của hội đoàn người Việt tại Đức. Mọi hoạt động của câu lạc bộ đã được Đại sứ quán và Hội Đức-Việt đánh giá cao và nhiều lần được khen thưởng và tặng giấy khen.

Theo phóng viên tại Berlin, phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch câu lạc bộ Đặng Đình Hoan đã điểm lại những sự kiện mà câu lạc bộ đã tham gia trên phương diện quốc tế và quốc gia. Trong đó nổi bật nhất là các buổi biểu diễn nghệ thuật tại Lễ hội của các nước tiểu vùng Mekong; lễ kỷ niệm 35 năm và 40 năm thiết lập quan hệ Đức-Việt Nam; tại Hội chợ du lịch Berlin cùng nhiều sự kiện văn hóa của chính quyền cấp quận và thành phố Berlin...

Theo Chủ tịch Đặng Đình Hoan, Bên cạnh việc biểu diễn nghệ thuật, câu lạc bộ còn tích cực tham gia vào những hoạt động tuyên truyền về đất nước và con người Việt Nam, về tình yêu đối với quê hương tổ quốc, qua đó góp phần vào việc tăng cường sự hiểu biết giữa dân tộc và thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước.

Tham gia tích cực vào các hoạt động từ thiện kể cả trong nước cũng như tại Đức đã trở thành truyền thống tốt đẹp của câu lạc bộ. Đóng góp lớn và tiêu biểu nhất không thể không kể đến là ủng hộ vật chất và giúp đỡ học sinh khuyết tật, mồ côi tại tỉnh Bắc Ninh, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Ngoài ra, tập thể câu lạc bộ còn nhiều lần tham gia tích cực vào việc ủng hộ đồng bào bão lụt ở miền Trung, ủng hộ quân và dân ở quần đảo Trường Sa. Mới dây nhất là ủng hộ quỹ vaccine phòng chống COVID-19 trong nước.

Tại Đức, câu lạc bộ tích tham gia vào các dự án như: 100.000 khẩu trang của cộng đồng người Việt tặng nhân dân Đức, cộng đồng người Việt ủng hộ hai bang miền Tây Nam nước Đức trong trận bão lụt hồi tháng Bảy vừa qua...

Ghi nhận những thành quả của câu lạc bộ, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Đặng Chung Thủy đã đánh giá cao sự đóng góp của tất cả các thành viên câu lạc bộ, cũng như sự ủng hộ của Hội Đức-Việt mà Câu lạc bộ văn nghệ tháng 10 là một thành viên, vào việc gìn giữ, truyền bá các nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc đến với bạn bè quốc tế trong suốt 10 năm qua.

Tham tán khẳng định 10 năm chưa phải là một chặng đường quá dài, song những gì mà câu lạc bộ đạt được là thành tựu đáng kể trong bước phát triển của mình. Dù quy mô còn nhỏ, nhưng hoạt động của câu lạc bộ khá hiệu quả, vượt qua khuôn khổ là nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, tham gia rộng rãi hơn vào các hoạt động xã hội, qua đó góp phần tăng cường sự gần gũi và hiểu biết giữa hai dân tộc Việt-Đức.

Nhân dịp này, đại diện Đại sứ quán cũng cảm ơn sự đóng góp của các cá nhân, hội đoàn người Việt, trong đó có câu lạc bộ văn nghệ tháng 10, vào các hoạt động đối nội và đối ngoại của Đại sứ quán trong suốt thời gian qua, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của bà con cộng đồng trong các hoạt động chung của Đại sứ quán thời gian tới.

Buổi lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập câu lạc bộ càng trở nên trang trọng, ấm áp với những tiết mục giao lưu văn nghệ và chương trình ẩm thực cùng những món ăn mang đậm bản sắc dân tộc của Việt Nam./.

Mạnh Hùng-Phương Hoa-Thanh Tùng / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang