09/03/2017 10:24:00 AM
Tri ân những đóng góp của phụ nữ kiều bào Việt Nam tại Campuchia

Tại Campuchia, hòa chung không khí kỷ niệm 107 năm ngày quốc tế phụ nữ trên khắp thế giới, tối 8/3, tại thủ đô Phnom Penh, Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã phối hợp với Hội phụ nữ kiều bào tại Campuchia long trọng tổ chức lễ gặp mặt, tri ân những đóng góp của phụ nữ Việt kiều tại Campuchia.

 Tham tán Nguyễn Mạnh Cường tặng hoa chúc mừng đại diện Hội Phụ nữ Việt Nam tại
Campuchia tại buổi gặp mặt (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Tham dự buổi lễ có đại diện Đại sứ quán Việt Nam, Tham tán Nguyễn Mạnh Cường và Tham tán Nguyễn Mạnh Cầm; đại diện Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam; đại diện các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam cùng đông đảo hội viên Hội phụ nữ kiều bào tại Campuchia.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam, ông Châu Văn Chi đánh giá cao và tri ân những đóng góp của phụ nữ Việt kiều tại Campuchia, không chỉ góp phần phát triển kinh tế gia đình, gìn giữ truyền thống văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập cuộc sống tại nước sở tại, mà còn đóng góp vào việc củng cố, phát triển tình đoàn kết hữu nghị giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam-Campuchia.

Nhiều phụ nữ kiều bào từ nghèo đói, với nghị lực, sức lao động, tài năng và trí tuệ của mình đã trở thành những chủ doanh nghiệp, những người lao động giỏi, đưa cuộc sống gia đình trở nên khá giả, có đóng góp tính cực cho hoạt động phong trào phụ nữ kiều bào và hoạt động cộng đồng của Tổng hội.

Ông khẳng định, trong năm 2017, Tổng hội sẽ tích cực hỗ trợ Hội phụ nữ Việt kiều tại Campuchia tổ chức thành công Đại hội, kiện toàn cơ cấu tổ chức, tập hợp và quy tụ được đông đảo phụ nữ kiều bào tại Campuchia; tích cực liên hệ, phối hợp với Hội phụ nữ trong nước để tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao đời sống phụ nữ và gia đình kiều bào tại Campuchia, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố và phát triển quan hệ đoàn kết hữu nghị với Campuchia.

Trong không khí đầm ấm, đại diện Đại sứ quán Việt Nam, Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam, các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đã tặng hoa chúc mừng và biểu diễn văn nghệ tri ân những đóng góp của phụ nữ kiều bào tại Campuchia.

Hội phụ nữ Việt kiều tại Campuchia được thành lập từ năm 2015, trực thuộc Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam tại Vương quốc Campuchia.

Hội hiện là nơi để chị em Việt kiều gặp mặt, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm làm ăn, chăm sóc gia đình cũng như hoạt động công tác xã hội cộng đồng.

Thời gian tới, Hội sẽ đẩy mạnh công tác tư vấn và bảo vệ phụ nữ Việt kiều trong việc ổn định, nâng cao đời sống và hội nhập tốt vào xã hội sở tại./.

(TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang