31/08/2022 05:40:00 PM
Trẻ em Việt Nam tại Pháp vui đón Tết Trung Thu ở thủ đô Paris

Với sự dẫn dắt sôi động nhí nhảnh của "chị Hằng Nga" và "chú Cuội," một loạt hoạt động phong phú được tổ chức giúp cho lễ hội Trung Thu ở thủ đô Paris sôi động không kém gì nơi quê nhà.

 Đại sứ và phu nhân trao quà và chụp ảnh lưu niệm với các cháu con em cán bộ nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp.  Ảnh: Thu Hà/Vietnam+

Sau một thời gian dài phải hạn chế các hoạt động tập trung đông người do dịch bệnh COVID-19, năm nay, lễ hội Trung Thu đã trở lại với những đứa trẻ, con em cán bộ nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp.

Tối 30/8, khuôn viên của Đại sứ quán long lanh rực rỡ với những chiếc đèn lồng do các bé tự tay làm, những chiếc đèn ông sao truyền thống được chuyển từ trong nước sang và cả những quả bóng bay đủ mọi sắc màu, cùng mâm cỗ Trung Thu hoàng tráng.

Trong tiếng nhạc rộn ràng của bài hát "Chiếc đèn ông sao" do nhạc sỹ Phạm Tuyên sáng tác, các cháu thiếu nhi với gương mặt rạng rỡ, nụ cười tươi sáng và ánh mắt hiếu kỳ cùng chăm chú xem màn múa lân đặc biệt và tham gia vào các tiết mục biểu diễn ca múa nhạc của "Đêm hội Trăng rằm 2022."

Sau các tiết mục văn nghệ, các bé cùng cha mẹ rước đèn lồng, đèn ông sao, tham gia các trò chơi có thưởng và cùng nhau phá cỗ trông trăng.

Với sự dẫn dắt sôi động nhí nhảnh của "chị Hằng Nga" và "chú Cuội," một loạt hoạt động phong phú được tổ chức giúp cho lễ hội Trung Thu ở thủ đô Paris sôi động không kém gì nơi quê nhà.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đánh giá cao công tác tổ chức sự kiện "Đêm hội Trăng rằm 2022" chu đáo, ấn tượng và ấm tình quê hương.

Theo ông, Tết Trung Thu không chỉ là lễ hội đón trăng rằm của các em nhỏ, mà còn là dịp để các em kết thúc những ngày hè nghỉ ngơi và chuẩn bị đón chào một năm học mới bận rộn.

Đại sứ chúc các em thiếu nhi có một tối thật vui trước ngày tựu trường, mong tất cả các em vui, khoẻ, học tập tốt, và sẽ là ánh trăng sáng của cha mẹ.

Đại sứ cho rằng ngày hội trăng rằm này sẽ là một kỷ niệm đẹp, đáng ghi nhớ không chỉ đối với các cháu thiếu niên, nhi đồng mà cả với các gia đình cán bộ nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp.

Kết thúc buổi lễ, Đại sứ và phu nhân đã trao tận tay các cháu nhỏ những phần quà lưu niệm.

Việc tổ chức Tết Trung Thu cho các cháu thiếu nhi Việt Nam tại Pháp đã trở thành nét đặc trưng, góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gia đình Việt sinh sống và làm việc ở xa Tổ quốc, đồng thời thể hiện hiện truyền thống của người Việt Nam luôn chăm lo cho trẻ em - thế hệ tương lai của dân tộc./.

Nguyễn Thu Hà / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang