27/09/2021 02:30:00 PM
Trao hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho bà con cộng đồng gặp khó khăn tại Myanmar

Ngày 21/9 và 24/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đã triển khai trao hỗ trợ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Ngoại giao cho cộng đồng người Việt tại Myanmar.

 Đại sứ Lý Quốc Tuấn trao hỗ trợ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Ngoại giao cho bà con đang gặp khó khăn

Trước tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chịu tác động nặng nề của dịch Covid 19, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dành sự quan tâm tới cộng đồng.

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) - Bộ Ngoại giao, phối hợp với Cơ quan đại diện tại một số nước có cộng đồng chịu ảnh hưởng, để chuyển trợ giúp tới những cá nhân gặp khó khăn, hoàn cảnh.

Tại Myanmar, cộng đồng người Việt Nam gặp khó khăn đặc biệt khi chịu ảnh hưởng kép của dịch bệnh và chính biến.

Ngày 21/9 và 24/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đã triển khai trao hỗ trợ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Ngoại giao cho cộng đồng người Việt tại Myanmar.

Đây là đợt trao cho nhóm cộng đồng đầu tiên, do Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Lý Quốc Tuấn trực tiếp chuyển tận tay tới 76 công dân đang gặp khó khăn.

Phát biểu với cộng đồng, Đại sứ Lý Quốc Tuấn nhấn mạnh, suất trợ giúp thể hiện cụ thể sự quan tâm cao của Chính phủ Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Ngoại giao tới công dân. Ủy ban Nhà nước về NVNONN và Đại sứ quán đã tìm cách nhanh nhất để chuyển tới các công dân và cộng đồng.

Trong khi dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở Việt Nam, Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương đang căng mình chống dịch, sự giúp đỡ đầy tình nghĩa tới công dân và cộng đồng ở Myanmar thể hiện nỗ lực lớn của Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về NVNONN và Đại sứ quán.

Tại các địa điểm trao, đại diện các công dân bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán.

Anh chị em cũng chia sẻ về các khó khăn đang gặp phải hiện nay: không còn việc làm, không có thu nhập, dịch bệnh, cơ quan nhập cảnh không mở cửa để gia hạn lưu trú…, các công dân chưa được về nước, thậm chí có người cha mất không về chịu tang được.

Cá biệt, một chủ người Singapore thuộc công ty thuê công nhân Việt Nam bị chết do nhiễm Covid 19, khiến anh em càng lâm vào khó khăn khi không có lương, không có việc và không có người bảo đảm trong thời gian đang tạm lưu trú tại Myanmar.

Đại sứ Lý Quốc Tuấn đã ghi nhận các phản ảnh của công dân để báo cáo các cơ quan chức năng trong nước về kiến nghị sớm có chuyến bay đưa công dân về nước; động viên anh chị em cố gắng vượt khó, giữ gìn sức khỏe.

Đại sứ khẳng định Đại sứ quán sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ tích cực nhất cùng cộng đồng vượt qua những khó khăn thách thức trong giai đoạn hiện nay.

Đại sứ quán sẽ tiếp tục chuyển hỗ trợ tới cộng đồng trong tháng 10 tới.

Một số hình ảnh Đại sứ Lý Quốc Tuấn trao hỗ trợ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Ngoại giao cho bà con đang gặp khó khăn:

(Tin từ Đại sứ quán VN tại Myanmar)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang