20/06/2016 11:27:00 AM
Thứ trưởng Vũ Hồng Nam tiếp đạo diễn kiều bào Lê Lâm

Sáng 20/6, tại trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Chủ nhiệm Ủy ban Vũ Hồng Nam có buổi tiếp và làm việc với đạo diễn Việt kiều Pháp Lê Lâm – đạo diễn bộ phim “Công binh: Đêm dài Đông Dương”.

 Thứ trưởng Vũ Hồng Nam tiếp đạo diễn Lê Lâm

Tại buổi tiếp, ông Lê Lâm thông báo tới Thứ trưởng Vũ Hồng Nam những thông tin chính về bộ phim “Công binh: Đêm dài Đông Dương” - bộ phim tài liệu về những người Việt Nam bị chính quyền thực dân ép đưa sang Pháp làm việc trong các xưởng sản xuất vũ khí từ trước chiến tranh thế giới lần thứ 2, được công chiếu lần đầu tiên tại Pháp năm 2013. Bộ phim dựa trên cuốn sách Lính thợ Đông Dương ở Pháp (1939-1952) - Một trang sử thuộc địa bị lãng quên của nhà báo Pierre Daum. Bộ phim hé mở những trang sử từng bị giấu kín và lãng quên về những người lính thợ Việt Nam trên đất Pháp.

Trong “Công binh: Đêm dài Đông Dương”, đạo diễn Lê Lâm đã ghi lại lời của 20 nhân chứng (10 người sống ở Pháp và 10 người trong nước) trong số 20.000 thanh niên bị cưỡng bức sang Pháp làm công binh. Đạo diễn đã sử dụng nghệ thuật múa rối như một ẩn dụ về những công binh như những con rối bị chính quyền thực dân cưỡng ép sang Pháp làm lính thợ. “Công binh: Đêm dài Đông Dương” đã đoạt giải Licorne d’Or tại liên hoan phim Amiens vào năm 2012 và đoạt giải Nhất của Hội đồng giám khảo Liên hoan Pessac. Phim còn có hai đề cử tại Festival Amsterdam lần thứ 25 và Festival phim Hồng Kong lần thứ 37.

Đạo diễn cho biết, trong tháng 6 này bộ phim được trình chiếu ba buổi tại Trung tâm Văn hóa Pháp ở Việt Nam và đón nhận được nhiều tình cảm của khán giả, đặc biệt là thân nhân của những người lính thợ bị đưa sang Pháp trước đây. Ông mong muốn Thứ trưởng và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài có thể tạo điều kiện hỗ trợ để bộ phim được phổ biến rộng rãi tới đông đảo khản giả trong nước.

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam đánh giá cao tình cảm và nhiệt huyết của đạo diễn Lê Lâm qua những thước phim về quê hương đất nước và đặc biệt là đối với bộ phim “Công binh: Đêm dài Đông Dương”. Ông cho biết, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch để có thể hỗ trợ phổ biến bộ phim tới khán giả trong nước. Thứ trưởng cũng gợi ý với kinh nghiệm và uy tín của mình, đạo diễn Lê Lâm có thể hợp tác với các cơ quan điện ảnh trong nước để sản xuất những bộ phim tài liệu sinh động về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đây cũng là đề tài hấp dẫn chưa được khai thác nhiều.

Ông Lê Lâm cảm ơn Thứ trưởng đã dành thời gian tiếp đón chu đáo và ông cũng hy vọng tới đây ông sẽ có nhiều cơ hội hợp tác với các cơ quan điện ảnh trong nước để có nhiều những thước phim sinh động quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế, trong đó có cả những thước phim về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thanh Thảo

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang