11/01/2016 10:57:00 AM
Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam tiếp vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân

Ngày 11/1, tại Trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Ủy ban), Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Vũ Hồng Nam đã có buổi tiếp thân mật Giáo sư Trần Thanh Vân - kiều bào tại Pháp, Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam - và phu nhân là Giáo sư Lê Kim Ngọc.

  • Thứ trưởng Vũ Hồng Nam tiếp vợ chồng GS.Trần Thanh Vân

  • Ông Nguyễn Thế Cường trò chuyện cùng GS Trần Thanh Vân

Tại buổi gặp gỡ, Giáo sư Trần Thanh Vân đã cảm ơn sự tiếp đón nhiệt tình của Thứ trưởng  Vũ Hồng Nam  và thông tin tới Thứ trưởng về các hoạt động của Hội Gặp gỡ Việt Nam trong năm 2015, dự kiến hoạt động của Hội trong năm 2016 và một số hoạt động từ thiện của cá nhân vợ chồng giáo sư.

Vợ chồng giáo sư Trần Thanh Vân vui mừng thông báo Quỹ bảo trợ trẻ em do GS. Lê Kim Ngọc thành lập đã hoàn thành và đi vào hoạt động ổn định. Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) sau nhiều năm hoạt động đã trở thành “hạt nhân” phát triển khoa học đồng thời là điểm đến của các nhà khoa học Việt Nam và thế giới. Dựa trên nền tảng đó, Hội Gặp gỡ Việt Nam đã đề nghị với lãnh đạo tỉnh Bình Định tiếp tục đầu tư phát triển khoa học hướng đến đại chúng, đặc biệt là trẻ em.

Một trong những bước đi đầu tiên của Hội chính là dự án thành lập Tổ Không gian Khoa học gồm Nhà Mô hình Vũ trụ và Nhà Khám phá Khoa học tại Quy Nhơn. Dự án này đã được Chính phủ và Bộ Khoa học và Công Nghệ phê duyệt. Tổ hợp Không gian Khoa học sẽ là một không gian khám phá cho trẻ em và công chúng, tăng cường đưa khoa học đến với đại chúng và khơi gợi niềm đam mê khoa học, sáng tạo của tuổi trẻ để 20 hay 30 năm nữa Việt Nam sẽ có một đội ngũ khoa học tài năng. Vợ chồng giáo sư Trần Thanh Vân cũng tích cực kêu gọi những nhà khoa học người Việt ở nước ngoài hỗ trợ và trở về Việt Nam làm việc.

Giáo sư Trần Thanh Vân cũng cho biết, năm 2016, ngoài các hội nghị thường niên, Hội Gặp gỡ Việt Nam, Chính phủ Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ đồng tổ chức hội nghị “Khoa học Cơ bản và Xã hội” để kỷ niệm 50 năm thành lập Gặp gỡ Moriond, với sự bảo trợ của Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu (CERN), Viện Khoa học Solvay và Gặp gỡ Moriond.

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam vui mừng và đánh giá cao các hoạt động đầy tâm huyết mà vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân đóng góp cho nền khoa học nước nhà. Thứ trưởng Vũ Hồng Nam khẳng định Ủy ban luôn sẵn sàng hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Hội gặp gỡ Việt Nam và vợ chồng giáo sư thực hiện các hoạt động phát triển khoa học của nước nhà cũng như các dự án từ thiện.

Ông Nguyễn Thế Cường – Vụ trưởng Vụ Quan hệ Kinh tế, Khoa học & Công nghệ cam kết  Ủy ban sẽ phối hợp, hỗ trợ Giáo sư thực hiện các hoạt động sắp tới như: Lễ trao học bổng tại Hà Nội cho khoảng 570 học sinh, Hội nghị “Khoa học Cơ bản và Xã hội” hay các buổi gặp gỡ của các nhà khoa học nổi tiếng người Việt ở nước ngoài với học sinh, sinh viên trong nước…

Những chương trình, hoạt động mà vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân đang thực hiện đã góp phần nâng cao nền khoa học nước nhà cũng như đưa hình ảnh của Việt Nam ra với bạn bè quốc tế.

Thủy Nguyên

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang