09/07/2021 03:28:00 PM
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu gửi Thư cảm ơn các tổ chức, cá nhân kiều bào nỗ lực chung tay phòng, chống COVID-19

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu gửi thư cảm ơn đến các tổ chức, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài đã đồng hành chung tay, chia sẻ cùng nhân dân trong nước phòng chống dịch COVID-19.

Thư cảm ơn của Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Phạm Quang Hiệu gửi cộng đồng người VN tại Séc 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao, phát huy truyền thống đoàn kết “tương thân, tương ái”, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài đã thông qua Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Ủy ban) gửi tiền, lương thực, trang thiết bị y tế… ủng hộ đồng bào trong nước phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể như sau:

- Cộng đồng người Việt Nam tại Séc ủng hộ 550 triệu VNĐ;

- Bà Phan Bích Thiện (kiều bào tại Hungary) ủng hộ  100 triệu VNĐ;

- Cộng đồng người Việt Nam tại San Francisco (Hoa Kỳ) ủng hộ 5500 USD;

- Quỹ Steve Bùi & Friends, Công ty Phương Long Nhiên, Công ty Cosmos Japan Creation JSC ủng hộ 50 triệu đồng và 500 chai nước xịt khoáng, 5040 chai nước điện giải (ủng hộ nhân dân hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh);

- Ông Nguyễn Hoài Bắc (kiều bào tại Canada) ủng hộ 100 triệu VNĐ và 5 tấn gạo (ủng hộ nhân dân hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh);

- Cộng đồng và tổ chức, cá nhân một số gia đình người Việt tại Texas Hoa Kỳ ủng hộ 25000 USD;

- Công ty Petro Trade PLT Lào ủng hộ hơn 450 triệu VNĐ;

- Cộng đồng người Việt Nam tại Thượng Hải, Giang Tô, Triết Giang (Trung Quốc) ủng hộ hơn 200 triệu VNĐ;

- Cộng đồng người Việt Nam tại Moroc ủng hộ hơn 10 triệu VNĐ;

- Cộng đồng người Việt Nam  tại Pretoria, Nam Phi ủng hộ gần 1300 USD;

- Cộng đồng người Việt Nam ở tỉnh Kharkov, Ucraina ủng hộ 100 triệu VNĐ;

- Cộng đồng người Việt Nam ở Mozambique ủng hộ hơn 100 triệu VNĐ;

- Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan ủng hộ 38000 USD...

Ông Ngô Hướng Nam - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trao thư cảm ơn của Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nươc ngoài Phạm Quang Hiệu gửi cộng đồng người VN tại Ba Lan 

Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu đã gửi thư cảm ơn các tổ chức, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài  nêu trên. Trong thư, Thứ trưởng nhấn mạnh: “Ủy ban ghi nhận và đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp của bà con kiều bào, coi đó là một minh chứng của truyền thống “tương thân, tương ái” và thể hiện rõ nét tinh thần đại đoàn kết dân tộc - cội nguồn của sức mạnh Việt Nam. Ủy ban sẽ sớm triển khai phân bổ kịp thời khoản quyên góp trên của bà con kiều bào đúng mục đích, đúng đối tượng và trong thời gian sớm nhất có thể”.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường và gây nhiều hậu quả tai hại đối với nhiều địa phương trong cả nước, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu mong muốn và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ của bà con kiều bào cũng như vô vàn tấm lòng hảo tâm khác của người Việt trên khắp thế giới nhằm giúp đất nước sớm vượt qua và chiến thắng dịch bệnh COVID-19.

Quê Hương 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang