17/07/2019 10:53:00 AM
Thanh thiếu niên kiều bào trồng cây bảo vệ môi sinh tại Hội An

Sáng 17/7, các đại biểu Trại hè Việt Nam 2019 đã tham gia trồng cây ngập mặn (cây đước) tại xã Cẩm Thanh- thuộc vùng đệm Khu sinh quyển thế giới Cù Lào Chàm- Hội An. Đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa, thiết thực và cũng là một trải nghiệm rất thú vị, ấn tượng trong hành trình về với quê hương dành cho các bạn trẻ kiều bào.

  • Các bạn trẻ nghe giới thiệu về xã Cẩm Thanh, về đặc điểm cây đước và kỹ thuật trồng

  • Mỗi người một cây, mong muốn góp môi sinh đa dạng, màu xanh được tỏa rộng

  • Niềm vui được tham gia hoạt động ý nghĩa

  • Dù có bị ướt nhưng vẫn vui và nhiệt tình mong muốn màu xanh quê hương phủ rộng khắp

  • Những cây đước được các bạn trẻ trồng ngay ngắn thẳng hàng

Mặc dù việc trồng cây đước đối với các em là công việc không đơn giản vì phần lớn các bạn lần đầu tiên trải nghiệm trồng cây rừng ngập mặn. Các em phải lội nước, trồng cây đúng kỹ thuật nhưng tất cả rất vui vì đã góp phần nhỏ vào việc bảo vệ môi sinh, tạo cảnh quan cho quê hương. Bạn Nguyễn Đức Thành (trở về từ Ai Cập) vui vẻ cho biết: “Đây là lần đầu tiên em được trải nghiệm trông cây đước. Em đã trồng được 5 cây. Em được biết loài cây này có rất nhiều ở Cà Mau, cây có tác dụng giữ đất tránh sạt nở, bảo vệ môi sinh. Trái đất giờ bị ô nhiễm nên em thấy hoạt động này rất ý nghĩa. Bản thân em rất thích và có lẽ nhiều bạn cũng giống em”. Le Duy Monika trở về từ Áo vui vẻ chia sẻ: "Em rất vui khi được tham gia trồng cây ở đây. Em hy vọng những cây của chúng em trồng sẽ xanh tốt, phát triển để một ngày nào đó chúng em trở lại sẽ được thấy thành quả của mình”.

Trồng rừng ngập mặn là một hành động đẹp và đầy ý nghĩa của các bạn trẻ trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang ngày càng diễn biến phức tạp. Trái đất đang nóng lên và Việt Nam cũng là nước chịu ảnh hưởng rất lớn về sự tác động này. Cẩm Thanh là khu vực hệ sinh thái nhạy cảm, những năm gần đây đang đối mặt với những thách thức không nhỏ từ ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học. Việc trồng cây đước tại đây có ý nghĩa trong việc đa dạng thành phần loài cây ngập mặn tại khu vực cũng như tăng thêm cảnh quan nơi đây nhằm phát triển mô hình du lịch sinh thái bền vững.

Trước đó, Đoàn cũng đã có hoạt động trồng cây tại Khu di tích Kim Liên, Nghệ An.

Thanh Thảo

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Bế mạc Trại hè Việt Nam 2015
Trại hè Việt Nam 2018: Giao lưu, khơi nguồn cảm hứng cho kiều bào trẻ
Trại hè Việt Nam 2016: Một ngày thú vị tại Đà Nẵng
Thăm quê hương cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng
Cảm xúc Trại hè Việt Nam 2019: Mong ước ngày trở lại!
Trại hè Việt Nam 2019: Kết nối, trải nghiệm và lan tỏa tình yêu quê hương
Trại hè Việt Nam: Vòng tay đoàn kết, yêu thương, gắn bó thế hệ trẻ
Trại hè Việt Nam 2018: Giao lưu, khơi nguồn cảm hứng cho kiều bào trẻ
Bế mạc Trại hè Việt Nam 2017: Hiểu hơn, gần hơn với quê hương
Khai mạc Trại hè Việt Nam 2017: “Tuổi trẻ kiều bào tự hào về đất phương Nam”
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang