20/02/2020 02:51:00 PM
Tặng quà cho các hộ gia đình gốc Việt sau vụ cháy trường ở Phnom Penh

Công sứ sứ quán Việt Nam Lại Xuân Chiến khẳng định Đại sứ quán đang nỗ lực vận động và tìm kiếm nguồn lực để sớm sửa chữa, khôi phục hoạt động của Trường Tiểu học Samaky trong thời gian sớm nhất.

Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia Lại Xuân Chiến phát biểu tại buổi thăm tặng quà nạn nhân hỏa hoạn. (Ảnh: Vũ Hùng/TTXVN) 

Sáng 20/2, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức thăm và tặng quà cho 15 hộ gia đình người gốc Việt và Khmer bị thiệt hại nặng sau vụ hỏa hoạn rạng sáng 15/2 tại ấp Samaky, phường Russey Keo, quận Russey Keo, thủ đô Phnom Penh.

Buổi thăm và tặng quà có sự tham dự của Phòng Cộng đồng Sứ quán Việt Nam, Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam Sim Chy, đại diện Hội Khmer-Việt Nam chi nhánh Phnom Penh.

Vụ hỏa hoạn đã làm hư hỏng tới 3/4 phòng học của Trường Tiểu học Samaky-Tân Tiến do Hội Khmer-Việt Nam quản lý, nằm kế bên khu dân cư.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song làm 3 người trong khu dân cư bị thương vì ngạt khói, trong đó có hai em nhỏ.

Các nạn nhân hiện đã bình phục và ra viện. Tuy nhiên hiện nay, việc học tập của hơn 100 học sinh Trường Tiểu học Samaky vẫn đang bị gián đoạn.

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, chia sẻ những vất vả khó khăn của bà con, Công sứ sứ quán Việt Nam Lại Xuân Chiến khẳng định Đại sứ quán đang nỗ lực vận động và tìm kiếm nguồn lực để sớm sửa chữa, khôi phục hoạt động của Trường Tiểu học Samaky trong thời gian sớm nhất.

Cô giáo Nguyễn Thị Loan, người phụ trách điểm trường Tiểu học Samaky cho biết việc hỏng 3/4 phòng học đang gây nhiều khó khăn cho 4 lớp học buổi sáng và 4 lớp học buổi chiều của trường, ảnh hưởng đến toàn bộ chương trình giảng dạy.

Trường Tiểu học Samaky-Tân Tiến là một trong 4 điểm trường thuộc hệ thống Trường Tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam Tân Tiến của cộng đồng người gốc Việt.

Trường hiện có 4 giáo viên, trong đó có 3 giáo viên người Campuchia và 1 giáo viên người Việt Nam; 159 học sinh được dạy cả tiếng Việt và tiếng Khmer.

Trong năm học 2019-2020, tổng số học sinh theo học 5 khối lớp tại các điểm trường là 612 em, trong đó việc giảng dạy song ngữ (Việt-Khmer) dự kiến sẽ được áp dụng tới lớp 4./.

Trần Long (TTXVN/Vietnam+)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang