13/08/2019 02:26:00 PM
Sôi động giải bóng đá VFAK Đồng Hương Cup 2019 tại xứ sở kim chi

Chủ nhật vừa qua, 4/8/2019, trên tổ hợp sân vận động thành phố Anseong, tỉnh Gyeonggi, cách thủ đô Seoul khoảng 70km về phía nam, giải bóng đá VFAK Đồng Hương Cup lần thứ nhất đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Được tổ chức bởi Hiệp hội Bóng đá Việt Nam tại Hàn Quốc (VFAK), giải bóng đá đồng hương không chỉ là ngày hội bóng đá, mà còn là ngày hội văn hóa, thắm đượm tình đồng hương của những người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại xứ sở kim chi.

Với sự góp mặt của 17 đội bóng đại diện cho 63 tỉnh thành, đây là lần đầu tiên có một giải bóng đá dành riêng cho các đội bóng đồng hương và là một trong những giải bóng đá lớn nhất trong cộng đồng Việt Nam tại Hàn Quốc. 

 Toàn cảnh lễ khai mạc VFAK Đồng Hương Cup 2019.

“Trước đây, chỉ có tỉnh Nghệ An với số lượng người yêu bóng đá tại Hàn Quốc áp đảo là có đội bóng mà tất cả thành viên đều là người của tỉnh mình. Hầu hết các câu lạc bộ bóng đá phong trào còn lại đều hình thành dựa trên những anh em Việt Nam sinh sống trong cùng một khu vực địa lý tại Hàn Quốc”, ông Đoàn Quang Việt, chủ tịch VFAK cho biết. “Vì vậy, khi nảy sinh ra ý tưởng tổ chức giải đồng hương, chúng tôi nghĩ có 6 đến 8 tham gia là vui rồi. Tuy nhiên, từ tháng 4/2019, khi VFAK kêu gọi tham gia giải, đã có gần 20 đội bóng đồng hương được thành lập chỉ trong vòng 2 tháng dù trước đó đa số các anh chị em cùng quê chỉ quen biết nhau theo từng nhóm nhỏ. Có thể nói, đây là dịp đầu tiên mà những anh chị em đồng hương của nhiều huyện, nhiều tỉnh thành có dịp tập trung với nhau lại một khối thống nhất như vậy tại Hàn Quốc. Cũng có thể nói, thông qua VFAK và giải đấu, nhiều hội nhóm đồng hương bắt đầu thành lập ở Hàn Quốc một cách bài bản. Đây là một điều mà Hiệp hội Bóng đá Việt Nam tại Hàn Quốc cảm thấy rất ấm lòng và tự hào”.

Để tiếp thêm tinh thần cho VFAK, công ty IC Food, đơn vị rất quen thuộc khi đã 12 năm tổ chức giải bóng đá cho sinh viên Việt Nam hằng năm tại Daejeon, đã tham gia tài trợ cho giải đấu. Hai thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc (VIBAK) là Hàn Việt Bay và ICO Korea tiếp tục đồng hành cùng VFAK tại sự kiện lần này. Ngoài ra,  VFAK Đồng Hương Cup 2019 còn nhận sự hỗ trợ về tài chính từ công ty chuyển tiền Hanpass, ngân hàng Shinhan Bank và MoneyGram.

Đội bóng Nam Trung Bộ (Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định) trong trận đấu với đội Nam Bộ.

Để chuẩn bị cho giải, không khí hội quân tập luyện của các đội bóng đồng hương đã diễn ra vô cùng sôi động trong những tháng trước đó. Không quản đường xá xa xôi và công việc bận rộn, các đội bóng đồng hương trên khắp Hàn Quốc đã tích cực hội quân tập luyện. Tuy chỉ là giải bóng đá phong trào, nhưng những sự chuẩn bị đầu tư kỹ lưỡng về mọi mặt, nhất là chuyên môn hứa hẹn sẽ đem đến sự chuyên nghiệp không khác gì những giải đấu tầm cỡ trong khu vực. Sự đầu tư kĩ lưỡng, tính "chuyên nghiệp hóa" đó được thể hiện qua sự chuẩn bị trước thềm giải khi các đội bóng thành viên còn đứng ra tổ chức nhiều giải giao hữu cho các đội với tiêu chí: "đội nào cũng được ‘thử giày’”. Các giải giao hữu Daejeon mở rộng (ngày 9/6), Hà Tĩnh mở rộng (ngày 23/6), Baran mở rộng (7/7), Quảng Nam – Đà Nẵng mở rộng, Hải Dương và Cẩm Giàng mở rộng (cùng ngày 21/7) đã thu hút được rất đông các đội bóng đồng hương tham gia nhằm cọ xát, rà soát lại lực lượng và chuẩn bị đấu pháp hợp lý cho giải đấu lớn nhất trong năm. Các giải cũng đã thu hút được số lượng lớn cầu thủ và cổ động viên của các đội bóng, cũng là những lần gặp mặt nhau đầu tiên của các đồng hương xa quê nơi đất khách. Anh Đỗ Quang Vinh, đội Hà Nam Ninh, rất phấn khích và vui mừng vì nhờ có giải đấu mà những người con của tỉnh Hà Nam Ninh cũ (nay là Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình) có cơ hội được gặp gỡ, gắn kết và có điều kiện giúp đỡ nhau hơn trong cuộc sống.

Chính vì thế mà các trận đấu tại VFAK Đồng Hương Cup diễn ra vô cùng sôi động và hấp dẫn, mang đến ngày hội bóng đá thật sự tại xứ sở kim chi. Với sự tài trợ riêng của công ty chuyển tiền Hanpass, mỗi trận đấu đều có danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và điều này góp phần giúp cho các cầu thủ thi đấu thêm hăng say quên đi cái nắng nóng lên đến 33 độ C giữa mùa hè. Vì là lần đầu tiên tập họp đầy đủ lực lượng nên rất nhiều đội bóng đều có thể gây bất ngờ và trở thành ngựa ô của giải. Tính khó đoán đó được thể hiện qua việc các đội bóng được dự báo đi xa như Cẩm Giàng Hải Dương, Hà Tĩnh, Cửa Lò Nghệ An - với nhiều thành viên là cầu thủ xuất sắc của các câu lạc bộ mạnh - đã bất ngờ dừng bước rất sớm.  

Đội Thanh Hóa ăn mừng chức vô địch.

Với đội hình có chiều sâu, chiến thuật hợp lý cộng thêm sự may mắn, Thái Bình và Thanh Hóa đã vượt qua 15 đội bóng còn lại để góp mặt trong trân chung kết sau một ngày tranh tài sôi nổi. Ở trận chung kết, Thanh Hóa càng thể hiện rõ ưu điểm với dàn cầu thủ chất lượng cùng chiều sâu đội hình qua việc áp đặt được thế trận và dễ dàng vượt qua Thái Bình với tỉ số 3 – 0 để đăng quang ngôi vô địch. Không những thế, Thanh Hóa cũng thâu tóm các danh hiệu cá nhân của giải khi cầu thủ Nguyễn Ngọc Hiệp đoạt danh hiệu vua phá lưới, thủ môn đội trưởng Nguyễn Quốc Vịnh ẵm giải thủ môn xuất sắc nhất và cầu thủ Nguyễn Quốc Vương giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Với việc toàn thắng 5 trận, không bị thẻ phạt nào và không bị thủng lưới bàn nào, Thanh Hóa cũng giành luôn giải Fair Play do công ty ICOKorea trao tặng riêng. Hai đội Hải Dương và Nghệ An 1 đồng hạng ba.

Anh Đỗ Việt Cường, trưởng đoàn Thanh Hóa thật sự bất ngờ và vỡ òa hạnh phúc khi ngoài chức vô địch, Thanh Hóa cũng thâu tóm toàn bộ các giải thưởng cá nhân và tập thể khác. “Đây cũng là thành quả cho sự phấn đấu không ngừng nghỉ của tất cả các thành viên đội bóng. Các anh em từ khắp Hàn Quốc, từ những thành phố miền nam như Busan, Daegu, Gwangju đã tề tự tập trung về Anseong để được lần đầu tiên cống hiến cho đội bóng quê hương”, ông Cường xúc động cho hay. 

Giải đấu không chỉ là ngày hội bóng đá, mà còn là ngày hội văn hóa thắm đượm tình đồng hương của những người con Việt Nam tại Hàn Quốc. Lễ khai mạc giải đã diễn ra vô cùng trang trọng và xúc động với phần diễu hành của các đội bóng tham gia. Khi Quốc ca vang tên, tất cả hòa chung trong niềm tự hào là những người con của đất nước Việt Nam. Anh Nguyễn Lương Vương, nghiên cứu sinh tại Đại học ChungAng, cũng là cổ động viên đội Nam Trung Bộ rất vinh dự và tự hào khi đến tham dự giải, anh nhìn thấy được những hình ảnh người Việt Nam tuy xa quê nhưng vẫn đầy tự hào cầm cờ của quê hương tham gia buổi diễu hành, hình ảnh mọi miền Tổ Quốc hiện lên làm anh vô cùng xúc động. Thật sự giải đấu đã gắn kết và thắt chặt tinh thần đoàn kết của người Việt Nam ở mọi miền tổ quốc dù đang làm việc và học tập tại Hàn Quốc. Anh cũng nhận định rằng giải đấu đã được chuẩn bị rất công phu và kỹ lưỡng từ khâu tổ chức, quy định và các hoạt động bên lề. Giải đấu đã trở thành sân chơi lành mạnh cho người Việt Nam tại Hàn Quốc và tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh của phong trào bóng đá của người Việt Nam tại Hàn Quốc và đã trở thành một hoạt động rất bổ ích, đầy ý nghĩa.

Ngoài ra, với sự tài trợ riêng của công ty Hàn Việt Bay, cuộc thi hoa khôi dành cho cổ động viên nữ yêu bóng đá cũng diễn ra vô cùng sôi động và nhận được sự quan tâm rất lớn thông qua fanpage của VFAK. Kết quả thí sinh Nguyễn Thị Thương, cổ động viên Quảng Trị đã đăng quang Hoa khôi Đồng Hương Cup 2019. Thí sinh Nguyễn Thị Thu Hiền, cổ động viên Nam Trung Bộ và Nguyễn Thị Cẩm Vân, cổ động viên Hà Nội đoạt giải Á khôi.

Tâm Hồ - Việt Anh -  Mạnh Hùng (Hàn Quốc)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang