21/06/2017 09:41:00 AM
Sinh viên Việt nhận bằng đỏ Trường Quân sự Phòng không của Nga

Với thành tích học tập vượt trội trong 2 năm liên tiếp (2016 và 2017), các sinh viên Việt Nam tại Trường Quân sự Phòng không Yaroslavl, Liên bang Nga, đã để lại dấu ấn sâu sắc cho các giáo viên cũng như sinh viên của trường.

 Thầy Hiểu trưởng Andrey A. Illinukh trao bằng cho các học viên Việt Nam. 

Trong buổi lễ tốt nghiệp năm 2017 của Trường Quân sự Phòng không Yaroslavl, các sinh viên Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng với thành tích học tập nổi bật - 1 huy chương vàng và 9 bằng đỏ (trong tổng số 17 bằng đỏ của cả trường).

Buổi lễ tốt nghiệp được tổ chức trang trọng tại Quảng trường Xô Viết ở trung tâm thành phố Yaroslavl cổ kính với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, nhà trường, đông đảo người dân Nga và những người Việt đang làm ăn sinh sống tại đây.

Sau khi trao bằng tốt nghiệp cho 21 sinh viên Việt Nam, Hiệu trưởng nhà trường, Thiếu tướng Andrey A. Illinukh, phát biểu: “Sinh viên Việt Nam năm nay lại tiếp tục đạt kết quả tốt nghiệp thật tuyệt vời”.

 Các học viên Việt Nam trong Lễ tốt nghiệp. 

Năm 2016, thành tích học tập của sinh viên Việt Nam cũng đứng đầu Trường Quân sự Phòng không Yaroslavl với 1 huy chương vàng và 7 bằng đỏ.

Cộng đồng người Việt tại thành phố Yaroslavl có sự gắn kết đặc biệt với các sinh viên Trường Quân sự Phòng không Iaroslavl trong mọi hoạt động chung của thành phố. 21 học viên ra trường năm nay cũng như 20 sinh viên ra trường năm 2016 đều được cộng đồng người Việt tại thành phố tổ chức tiệc chúc mừng thành tích với các sinh viên.

Bữa tiệc mừng các sinh viên Việt Nam ra trường có sự tham dự của các giáo viên Nga - những người không chỉ đào tạo chuyên môn đơn thuần mà còn rèn luyện cho các sinh viên về nếp sống, về thể chất, về đạo đức, tư duy lãnh đạo.Các giáo viên Nga đều có chung nhận định, khen ngợi các sinh viên Việt Nam thông minh, chịu khó và đầy nghị lực.

Giáo viên chuyên ngành Andrey Trernhisov (bố ông là cựu chuyên gia quân sự Nga tại Việt Nam năm 1972) chia sẻ: “Tôi rất yêu đất nước Việt Nam, yêu dân tộc Việt Nam anh hùng. Hôm nay, các sinh viên của tôi ra trường đã để lại dấu ấn tuyệt vời trong trái tim tôi về con người Việt Nam thông minh, tình cảm”.

Những thành tích vượt trội của sinh viên Việt Nam là niềm tự hào của cộng đồng Việt tại Yaroslavl và hơn thế còn truyền cảm hứng cho thế hệ con em trong cộng đồng người Việt noi theo, tiếp tục làm rạng rỡ hai chữ "Việt Nam" ở nước ngoài./.

PHAN CÔNG PHÚC (VIETNAM+)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang