06/11/2017 03:21:00 PM
Quảng bá ẩm thực Việt Nam đến với thực khách quốc tế tại Hà Lan

Ngày 5/11/2017, tại Nieuwegien, Hà Lan, đã diễn ra sự kiện quảng bá ẩm thực Việt Nam lần thứ 3, với sự tham dự của trên 500 thực khách trong đó có nhiều bạn bè Hà Lan và quốc tế yêu mến văn hóa và món ăn Việt Nam.

 Các sản phẩm Việt được bày phục vụ khách mua.

Sự kiện có tên "Vietnam Little Corner" lần này do đại diện cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Utrecht, phối hợp với đại diện Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan tổ chức.

Trong chương trình giới thiệu ẩm thực lần này, ban tổ chức mang đến những món ăn đặc trưng của các vùng miền như bánh xèo của Nam Bộ, bún Huế của Miền Trung và bánh cuốn của miền Bắc; bên cạnh đó là món nem rán, phở và bánh mỳ nổi tiếng của Việt Nam, hương vị của xôi ngô, các món bánh Huế, bánh phu thê, bánh chưng...

Khu vực phục vụ từng món cho thực khách được bài trí sinh động, như một quán ăn nhỏ, đậm chất văn hóanông thôn, hấp dẫn thực khách quốc tế.

 Thực khách được phục vụ tại quán ẩm thực nhỏ. 

Sự kiện lần này có sự góp sức của nhiều tình nguyện viên đang học tập, sinh sống làm việc tại Hà Lan, xuất phát từ nguyện vọng chung muốn thúc đẩy sự gắn kết trong cộng đồng người Việt, phát huy nét tinh tuý, bản sắc dân tộc, làm cho bạn bè Hà Lan và quốc tế hiểu và thêm yêu ẩm thực và văn hóaViệt Nam.

Trong suốt thời gian sự kiện, thực khách đến với Góc Việt nhỏ còn được thưởng thức các tiết mục văn hóa, văn nghệ do nhóm nhạc trong cộng đồng và lưu học sinh Việt tại Hà Lan trình diễn. Ngoài ra, ban tổ chức cho biết sẽ trích hỗ trợ một phần học phí cho khoảng 7 em học sinh nghèo gia đình khó khăn tại xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam thông qua sự kiện này.

Với mục đích tốt đẹp, sự kiện văn hóa ẩm thực "Vietnam Little Corner" đã được cộng đồng người Việt tại Hà Lan đón nhận, tham gia và ủng hộ.Trải qua 3 năm tổ chức (từ 2015 đến 2018), Góc Việt Nhỏ trở thành một trong những sự kiện văn hóa ẩm thực Việt được bạn bè Hà Lan yêu thích.

Khu ẩm thực đậm chất quê nhà. (Ảnh do ĐSQ Việt Nam tại Hà Lan cung cấp) .

(TTXVN)

 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang