20/05/2020 02:39:00 PM
Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến huyện Củ Chi

Tiếp nối hoạt động thiện nguyện đầy tình thương và lòng nhân ái trong mùa đại dịch Covid-19, ngày 18/5, sư cô Thích Nữ Giới Tánh, Ủy viên Dự khuyết Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thay mặt Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc, Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc cùng bà con Phật tử chùa Phụng Ân, TP. Hồ Chí Minh đã đến Bệnh viện dã chiến tại huyện Củ Chi, thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh để để thăm hỏi, động viên và trao quà ủng hộ công tác phòng chống dịch cho cán bộ y tế, các chiến sĩ, bà con nhân dân đang thực hiện việc cách ly tại đây.

Đoàn Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh 

Đây là lần thứ 2 sư cô Thích Nữ Giới Tánh dẫn đoàn đến thăm và trao tặng quà tại Bệnh viện dã chiến (huyện Củ Chi). Quà tặng là các trang thiết bị y tế như: khẩu trang, găng tay y tế, xà bông, bột Yến mạch, hồng sâm, nước dinh dưỡng…

 

Đại diện bà con Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc, sư cô Thích Nữ Giới Tánh phát biểu bày tỏ sự ủng hộ, đồng hành với Chính phủ về những biện pháp đang được tiến hành nhằm ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân và gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y Bác sỹ, các chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam đã không quản khó khăn, vất vả, cả hiểm nguy để thực hiện tốt công tác phòng, chống và chữa trị bệnh.

Sư cô cũng cho biết sẽ tiếp tục có những hoạt động ý nghĩa thiết thực hơn nữa trong cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc để góp phần cùng với xã hội đẩy lùi đại dịch bệnh Covid-19.

Sư cô Thích Nữ Giới Tánh trao quà đến bà Lê Thị Thu Hương – Trưởng Điều dưỡng tại Bệnh viện dã chiến (huyện Củ Chi) 

Tại buổi tiếp nhận, bà Lê Thị Thu Hương – Trưởng Điều dưỡng tại Bệnh viện dã chiến (huyện Củ Chi) bày tỏ: “Thật cảm động món quà vừa giúp hỗ trợ sức khỏe vừa mang ý nghĩa động viên tinh thần cho cán bộ y tế và các chiến sĩ đang công tác tại Bệnh viện. Những vật tư, trang thiết bị y tế được trao tặng là sự hỗ trợ quan trọng của hậu phương đối với tiền tuyến; qua đó động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, vất vả, hiểm nguy, hoàn thành tốt nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch”.

Được biết, thời gian qua Bệnh viện cũng đón nhận nhiều tình cảm yêu thương của các cá nhân, đơn vị; tất cả cùng chung tay trong cuộc chiến phòng chống đại dịch lần này. Qua đó mới thấy được sự đoàn kết, tương thân, tương ái và trên cả là tinh thần yêu nước luôn tiềm ẩn trong mỗi con người Việt.

Hà Nguyên
(Theo Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang