30/07/2022 07:30:00 AM
Nồng ấm chương trình giao lưu giữa thanh niên kiều bào và thanh niên Quảng Nam

Hơn 100 thanh niên, sinh viên kiều bào và thanh niên Quảng Nam đã có những giây phút sôi nổi, hào hứng tham gia các hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ, ẩm thực, sinh hoạt lửa trại với tên gọi "Ngọn lửa thanh niên".

 Thanh niên kiều bào hoà chung câu hát cùng bóng áo xanh tình nguyện Quảng Nam

Tối 29/07, đoàn Trại hè Việt Nam 2022 có chương trình giao lưu với tỉnh đoàn Quảng Nam tại Quảng trường biển Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ.

Phát biểu tại buổi giao lưu, bà Phạm Thị Thanh, Bí thư tỉnh Đoàn Quảng Nam, chào mừng các thanh niên, sinh viên kiều bào đã ghé thăm vùng đất xứ Quảng và có nhiều hoạt động ý nghĩa.

“Đến với mảnh đất này, các bạn kiều bào sẽ cảm nhận được tấm lòng mến khách và tình cảm của người dân nơi đây. Tại buổi giao lưu, chúng tôi đã cố gắng thiết kế các hoạt động giao lưu của thanh niên Quảng Nam để các bạn có được những trải nghiệm thú vị về nét văn hóa đặc sắc nơi đây” - Bà Phạm Thị Thanh cho biết.

Hơn 100 thanh niên, sinh viên kiều bào và thanh niên Quảng Nam đã có những giây phút sôi nổi, hào hứng tham gia các hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ, ẩm thực, sinh hoạt lửa trại với tên gọi “Ngọn lửa Thanh niên”.

Phan Ngọc Ánh, đại biểu trở về từ Ucraina, cho biết: Em rất vinh dự được có mặt trong buổi tối giao lưu và đốt lửa trại, được ca hát và nhảy múa với các bạn. Em xin cảm ơn tình đoàn Quảng Nam đã chào đón với những tiết mục văn nghệ tuyệt vời này”. 

Trong ánh lửa trại bập bùng, các bạn trẻ kiều bào và bạn trẻ Quảng Nam tay trong tay rộn ràng, cùng say sưa trong điệu xoè đoàn kết.

Một số hình ảnh tại buổi giao lưu:

 Bà Phạm Thị Thanh, Bí thư tỉnh Đoàn Quảng Nam, phát biểu.


 
 

 Thanh niên tỉnh đoàn Quảng Nam trình bày ca khúc "Việt Nam ơi"

 Sinh hoạt lửa trại với tên gọi "Ngọn lửa thanh niên"

 Tay trong tay đoàn kết

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang