22/09/2020 02:44:00 PM
Nhà văn gốc Việt đầu tiên làm giám khảo giải thưởng Pulitzer

Từng đoạt giải Pulitzer lừng danh vào năm 2016, nhà văn Nguyễn Thanh Việt đã chính thức được mời vào Hội đồng Giám khảo gồm 19 thành viên của giải thưởng Pulitzer nổi tiếng thế giới.

Theo trang web của Hội đồng Pulitzer, Nguyễn Thanh Việt hiện là giáo sư tại Đại học Nam California đồng thời là một cây bút bình luận của tờ New York Times.

Như vậy, ông đã trở thành 1 trong 19 thành viên Hội đồng Giám khảo Pulitzer được bầu chọn từ các nhà báo xuất sắc hoặc những người nhân vật kỳ cựu trong giới truyền thông Mỹ, cũng như các tên tuổi ở lĩnh vực hàn lâm, văn hóa, nghệ thuật. Mỗi thành viên của hội đồng có thể phục vụ ba nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ kéo dài ba năm.

Nhà văn Nguyễn Thanh Việt, người Mỹ gốc Việt từng giành giải thưởng Pulitzer năm 2016. (Ảnh: Matt Meindl) 

Đánh giá về sự gia nhập của nhà văn gốc Việt, đồng Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Pulitzer - ông Stephen Engelberg và bà Aminda Marqués Gonzalez - nhấn mạnh: "Những trải nghiệm ấn tượng của Nguyễn Thanh Việt trong vai trò tiểu thuyết gia, nhà báo, người viết tiểu luận và một học giả giúp ông trở thành nhân tố mới tuyệt vời cho hội đồng giám khảo giữa thời đại đầy biến động".

Chia sẻ trên Twitter cá nhân, Nguyễn Thanh Việt nói : "Là một người may mắn từng nhận giải, tôi hiểu tầm ảnh hưởng của giải thưởng tới sự nghiệp của người cầm bút và nhận thức của độc giả ra sao. Tôi rất vui được tham gia vào công việc quan trọng của Hội đồng”.

Nhà văn Nguyễn Thanh Việt sinh năm 1971 tại Ban Mê Thuột - Đắc Lắc. Ông theo gia đình định cư tại Mỹ từ khi 4 tuổi. Năm 2016, tiểu thuyết đầu tay The Sympathizer của ông giành giải thưởng Pulitzer cho tác phẩm hư cấu và nhiều giải thưởng văn chương khác. Tuyển tập truyện ngắn Người tị nạn (The Refugees) của ông xuất bản tại Việt Nam năm 2017.

Tác phẩm mới nhất của ông là cuốn sách thiếu nhi Chicken of the Sea viết cùng con trai sáu tuổi - Ellison. Nhà văn đang hoàn thiện tiểu thuyết The Committed, cuốn tiếp theo của The Sympathizer, dự kiến ra mắt tháng 3/2021.

Giải thưởng thường niên Pulitzer được đặt theo tên của nhà xuất bản báo chí tiên phong Joseph Pulitzer, chủ bút của tờ New York World, và được trao tại Đại học Columbia từ năm 1917. Giải bao hàm nhiều lĩnh vực, trong đó quan trọng hơn cả là về báo chí và văn học.

(Theo baoquocte.vn)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang