24/01/2021 03:30:00 PM
Người Việt trẻ tại Bắc Kinh kỳ vọng gì ở Đại hội XIII của Đảng?

Hướng tới Đại hội Đảng lần thứ XIII, những kiều bào tại Bắc Kinh (Trung Quốc) bày tỏ kỳ vọng được thấy vị thế của Việt Nam tiếp tục nâng cao, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp diễn ra tại Hà Nội. Kỳ vọng về vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao và đất nước phồn vinh, hạnh phúc là mong muốn lớn lao của Bùi Văn Kiên, một trong không nhiều người Việt trẻ đang sinh sống và làm việc tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Bùi Văn Kiên, người Hải Phòng, đã lập gia đình ở Trung Quốc và đang gây dựng sự nghiệp tại Bắc Kinh. Làm việc trong lĩnh vực tài chính và công nghệ, từng có thời gian học tập ở Australia trước khi đến Trung Quốc và có không ít đối tác tại quê nhà, Kiên rất quan tâm đến tình hình phát triển kinh tế trong nước.

 Bùi Văn Kiên trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV

Những thành tựu mà Việt Nam đạt được năm 2020 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành trên toàn cầu, như là quốc gia hiếm hoi trên thế giới có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt gần 3%, thành lập mới gần 135.000 doanh nghiệp, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm thứ hai liên tiếp đạt mức trên 500 tỉ USD, với mức xuất siêu cao kỷ lục 19,1 tỉ USD..., đã khiến Kiên vô cùng phấn khởi và cảm thấy được khích lệ.

“Là một kiều bào sinh sống và làm việc ở nước ngoài, cá nhân tôi cảm thấy rất tự hào về những thành tựu của Việt Nam trong năm vừa qua, nhất là về phát triển kinh tế và kiểm soát tốt dịch bệnh. Khi rất nhiều bạn bè hỏi về Việt Nam kiểm soát dịch bệnh thế nào, tôi luôn tự hào nói rằng Việt Nam là một trong những quốc gia kiểm soát dịch bệnh tốt nhất thế giới, trong khi vẫn đảm bảo mục tiêu kép về tăng trưởng kinh tế”, anh Bùi Văn Kiên cho biết.

Các mục tiêu, chính sách về thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển kinh tế số và công nghệ 4.0 mà Đảng và Chính phủ đề ra là điều Kiên đặc biệt quan tâm. Với anh, việc “kinh tế số” được nhắc nhiều lần trong các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII, đã cho thấy một bước chuyển mang tính chiến lược từ kinh tế tri trức sang kinh tế số tại Việt Nam.

Những con số dự báo và mục tiêu đề ra, như đến năm 2030 Việt Nam cần ít nhất 100.000 doanh nghiệp công nghệ số để phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, ứng dụng thành tựu công nghệ số rộng khắp trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội và thực hiện chuyển đổi số quốc gia; đến năm 2025 kinh tế số đạt khoảng 20% GDP, năm 2030 đạt 30% GDP, ngang bằng với đóng góp của công nghiệp chế biến, chế tạo, tạo thành các mũi nhọn của kinh tế, đang hứa hẹn đem lại cơ hội cho những người Việt trẻ ở nước ngoài như Kiên đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Bùi Văn Kiên chia sẻ: “Trong năm qua, Việt Nam trọng điểm phát triển kinh tế số và công nghệ 4.0. Cá nhân tôi rất kỳ vọng Việt Nam có những chính sách mở rộng hơn và có khung pháp lý thu hút các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực này. Tôi cũng kỳ vọng Việt Nam sẽ tạo thêm nhiều cơ hội cho những doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp khởi nghiệp có thể đầu tư vào những lĩnh vực về đổi mới, nền kinh tế chia sẻ hoặc công nghệ 4.0”.

Kiên cũng quan tâm đến các mục tiêu lớn đưa ra trong các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội, như phấn đấu đến năm 2025, Việt Nam là nước công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có thu nhập cao...

Bùi Văn Kiên hy vọng trong tương lai vị thế của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng: “Tôi rất kỳ vọng vị thế, tầm vóc của Việt Nam sẽ được nâng cao hơn trong mắt bạn bè, đồng nghiệp và các đối tác trên thế giới. Ngoài ra, tôi cũng rất mong muốn ban lãnh đạo được bầu ra sau Đại hội Đảng lần thứ XIII sắp tới sẽ lãnh đạo, dẫn dắt và khơi dậy được khát vọng của thế hệ trẻ, đặc biệt là những kiều bào đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh và hạnh phúc”.

Kiên tin tưởng rằng, với quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, Việt Nam sẽ “bước vào một giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng của toàn dân tộc”, như lời phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng./.

Bích Thuận - Đinh Tuấn/VOV - Bắc Kinh

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang