22/06/2021 02:50:00 PM
Người Việt tại Lào ủng hộ cuộc chiến chống COVID-19 tại quê nhà

Chiều 21/6, Đại diện Ngân hàng liên doanh Lào-Việt đã đến trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Lào để trao 50.000.000 kíp (khoảng 115 triệu đồng) cho Quỹ vaccine phòng COVID-19 của Việt Nam.

 Ông Nguyễn Đức Vũ (Trái) Tổng Giám đốc Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt đang trao tượng trưng số tiền 50.000.000 kip (Khoảng 115 triệu đồng) ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 của Việt Nam cho Công sứ Trịnh Minh Tâm.  Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Theo phóng viên tại Vientiane, chiều 21/6, Đại diện Ngân hàng liên doanh Lào-Việt đã đến trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Lào để trao 50.000.000 kíp (khoảng 115 triệu đồng) cho Quỹ vaccine phòng COVID-19 của Việt Nam.

Phát biểu tại lễ trao, ông Nguyễn Đức Vũ, Tổng Giám đốc ngân hàng cho biết là một liên doanh ở nước ngoài, Ngân hàng Lào-Việt luôn ý thức được trách nhiệm của mình đối với đất nước.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc thành lập Quỹ vaccine phòng COVID-19, cán bộ, nhân viên ngân hàng đóng góp chung tay cùng chính phủ và người dân trong nước trong cuộc chiến phòng chống đại dịch.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, bà Trịnh Minh Tâm, đã đánh giá cao nghĩa cử của cán bộ, nhân viên Ngân hàng liên doanh Lào-Việt, khẳng định điều này sẽ góp phần thiết thực vào cuộc chiến chống COVID-19 của Chính phủ và người dân trong nước; cam kết sẽ chuyển ngay số tiền mà Ngân hàng ủng hộ về Quỹ vaccine phòng COVID-19.

Trong thời gian qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, cộng đồng người Việt tại Lào đã và đang tích cực tiến hành quyên góp ủng hộ nhằm chung tay với Chính phủ và nhân dân trong nước trong cuộc chiến chống COVID-19.

Tính tới chiều 21/6, chỉ riêng tại thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tiếp nhận 329 triệu kíp (gần 25.000 USD) và 1.700 USD ủng hộ Quỹ phòng chống COVID-19 và Quỹ vaccine phòng COVID-19 của Chính phủ./.

Phạm Kiên-Thu Phương / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Họa sĩ Mai Trung Thứ với những thước phim về Ngày lễ Độc lập và Bác Hồ tại Pháp năm 1946
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Du học xong nên về nước hay ở lại? (Kỳ 1)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Xuân Quê hương 2024: Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh – Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”
Thông báo số 2 về Chương trình Xuân Quê hương 2024
Kiều bào - Nguồn lực quan trọng trong đầu tư xanh
Lan toả thương hiệu du lịch xanh, bền vững ở quê hương
Hội nghị “Phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp” sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Kết luận 12 đã thực sự đi vào đời sống
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang