Một tiết mục văn nghệ trong chương trình Những ngày văn hóa Lào tại Việt Nam.
|
Tham dự Đại hội, có bà Bunhiengbunchit, Tỉnh Ủy viên, Chủ tịch Hội phụ nữ, Phó chủ tịch Hội Hữu Nghị Lào – Việt Nam tỉnh Sekong, đại diện các sở, ngành liên quan của tỉnh Sekong; đại diện Hội người Việt Nam các tỉnh Champasak, Salavan, Attapeu và đông đảo bà con Việt kiều.
Ngoài ra, còn có ông Đào Văn Hiếu,Tổng Lãnh sự và một số cán bộ của Tổng Lãnh sự quán tham dự. Đại hội đã thông qua Báo cáo Tổng kết công tác khóa II, phương hướng công tác khóa III (nhiệm kỳ 2017-2021). Báo cáo nhấn mạnh cộng đồng luôn gắn bó mật thiết với địa phương nơi mình sinh sống và một lòng hướng về quê hương, đất nước, góp phần củng cố và vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Chấp hành nghiêm pháp luật của Đảng, Nhà nước của hai nước.
Phát biểu tại Đại hội, Tổng Lãnh sự Đào Văn Hiếu chúc mừng và đánh giá cao kết quả Hội người Việt Nam tỉnh Sekong đạt được trong những năm qua. Đồng thời, mong cộng đồng người Việt nam tỉnh Sekong tiếp tục truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, nâng cao ý thức tự hào dân tộc, yêu nước, gắn bó với quê hương đất nước, vươn lên trong cuộc sống, hội nhập tốt với nhân dân sở tại, đóng góp thiết thực, hiệu quả vào việc tăng cường mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào; Cảm ơn Lãnh đạo Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Sekong đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ổn định cuộc sống, hòa nhập xã hội sở tại và luôn hướng về quê hương đất nước. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào.” Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017” đề nghị Ban chấp hành Hội người Việt Nam tỉnh Sekong cần chủ động, tích cực tham gia các hoạt động liên quan do chính quyền sở tại tổ chức, tổ chức các hoạt động có ý nghĩa trong cộng đồng để chào mừng sự kiện quan trọng này.
Thay mặt Đảng bộ và Chính quyền tỉnh Champasak, bà Bunhiengbunchit ca ngợi tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Lào – Việt Nam, khẳng định cộng đồng người Việt Nam tỉnh Sekong đã có những đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tuân thủ pháp luật và sống hài hòa với nhân dân Lào. Đặc biệt là việc xây dựng và không ngừng hoàn thiện ngôi Trường Hữu nghị Lào – Việt Nam tỉnh Sekong ngày một khang trang và ổn định. Trường đã đi vào hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao giáo dục cho con em trong Tỉnh. Đồng thời mong muốn Hội người Việt Nam tỉnh Sekong tiếp tục có những đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tuân thủ pháp luật của Lào.
(Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, Lào)